Ngáo đá đâm chém dã man bé gái 3 tuổi

(PLO) - Nghe tiếng vợ chồng người hàng xóm chửi mình, tức giận, Huy lấy hung khí rồi lẻn sang đâm chém dã man khiến một phụ nữ và bé gái 3 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch.

Ngáo đá đâm chém dã man bé gái 3 tuổi

Chiều 15h30 ngày 7/3, Phạm Việt Huy (40 tuổi, trú tại 664/39 đường 30-4, phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) đang nằm trong nhà thì nghe tiếng vợ chồng chị Bùi Thị Đậm (27 tuổi, hàng xóm) chửi bới mình.

Tức giận vì bị chửi, Huy xuống bếp lấy dao tự cắt vào tay mình gây chảy máu, sau đó cầm dao chạy qua nhà hàng xóm nhưng thấy nhà khóa cổng.

Huy leo qua cổng đi vào nhà thấy chị Đậm cùng con gái Nguyễn Phương Trang (3 tuổi) đang hát karaoke ở phòng khách nên chém vào đầu chị Đậm nhiều nhát khiến con dao bị gãy. Chị Đậm hoảng sợ bế con chạy vào phòng ngủ thì Huy chạy xuống bếp lấy 3 con dao chạy đuổi theo và chém vào người chị Đậm và cháu Trang.

Sau khi gây án, Huy ra tới cổng thấy chồng chị Đậm chạy xe máy về nên quát lớn “mày đi đi, tao thịt cả mày bây giờ”. Chồng chị Đậm vội vứt xe máy bỏ chạy. 

Đến chiều cùng ngày, chồng chị Đậm trở về nhà thì phát hiện vợ cùng con gái nằm bất động với nhiều vết thương nên gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu.

Huy chạy về nhà cố thủ cho đến khi bị công an bắt giữ và đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đối tượng này khi bị bắt giữ có dấu hiệu "ngáo đá".

Ngày 8/3, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã lấy lời khai của nghi phạm Phạm Việt Huy để làm rõ hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Huy cho biết nghĩ rằng chị Đậm và cháu Trang đã chết nên bỏ đi. 

Được biết, cháu Trang bị hàng chục vết thương như đứt xương sọ, tụ máu ở đỉnh phải, 1 vết thương ở thành bụng thủng ruột non 4 lỗ, thủng tĩnh mạch chủ, 3 vết thương ở mặt. Riêng người mẹ hiện vẫn đang cấp cứu, chưa xác định được tình trạng thương tích. Vụ án đang được điều tra làm rõ./.

Đọc thêm