Ngày đầu tiên Hà Nội triển khai tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người cao tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 9/9, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine Vero Cell của Sinopharm cho người cao tuổi.
Nhóm người cao tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Ngọc Nga
Nhóm người cao tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Ngọc Nga

Theo ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về công tác tiêm chủng, xét nghiệm diện rộng, trên tinh thần đẩy mạnh công tác tiêm chủng đạt chỉ tiêu hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn thể nhân dân trên địa bàn quận trước 15/9. Quận Đống Đa đã triển khai được 12 đợt tiêm cho nhân dân. Theo thống kê đã có 45,7% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1, hiện nay quận Đống Đa đang triển khai tiếp đợt 13 cho các đối tượng còn lại để đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

Người dân xếp hàng chờ đến lượt tiêm tại điểm tiêm Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Ảnh: Ngọc Nga

Người dân xếp hàng chờ đến lượt tiêm tại điểm tiêm Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Ảnh: Ngọc Nga

Cũng theo ông Giáp, trên địa bàn quận Đống Đa đã huy động 5 bệnh viện của trung ương, các bệnh viện tư nhân và thành lập được 21 điểm tiêm cố định trên 21 phường để tổ chức tiêm chủng cho nhân dân.

“Đảm bảo trong quá trình tiêm không có sự đi lại giữa các phường, đảm bảo công tác giãn cách trong quá trình tiêm chủng. Lực lượng tiêm đã huy động các bệnh viện, phòng khám tư nhân, lực lượng tiêm chủng của các Trung tâm y tế, đến nay quận đã có 53 dây chuyền tiêm. Hôm nay, có sự phối hợp, hỗ trợ của UBND TP và các tỉnh bạn hỗ trợ 300 người phục vụ công tác xét nghiệm và tiêm chủng”, ông Giáp cho hay.

Tại điểm tiêm này, phường Cát Linh đã triển khai tiêm cho nhóm đối tượng là người cao tuổi. Ảnh: Ngọc Nga

Tại điểm tiêm này, phường Cát Linh đã triển khai tiêm cho nhóm đối tượng là người cao tuổi. Ảnh: Ngọc Nga

Ghi nhận tại điểm tiêm Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, công tác tổ chức, hướng dẫn, phân luồng người đến tiêm được thực hiện rất bài bản.

Trong ngày hôm nay (9/9), phường Cát Linh tập trung tiêm cho nhóm đối tượng là người cao tuổi, một trong 13 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 của TP Hà Nội.

Tại điểm tiêm này, trong chiều nay, vaccine Sinopharm đã được bổ sung tiêm cho những người cao tuổi. Đặc biệt, để đảm bảo an toàn tiêm chủng, phường Cát Linh đã bố trí phối hợp cùng các bác sĩ của BV Quân đội TW 108 tăng cường tại điểm để khám, sàng lọc và tư vấn về vaccine Sinopharm cho người đến tiêm. Nhân viên y tế chỉ tiến hành tiêm sau khi đã tư vấn, giải thích rõ ràng với người cao tuổi và nhận được sự đồng ý tiêm.

Khám sàng lọc được thực hiện kỹ để đảm bảo an toàn cho người tiêm. Ảnh: Ngọc Nga

Khám sàng lọc được thực hiện kỹ để đảm bảo an toàn cho người tiêm. Ảnh: Ngọc Nga

Là một trong những người cao tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại điểm tiêm Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, ông Nguyễn Công Thụ, 82 tuổi, phường Cát Linh chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cả đời tôi sống qua mấy chế độ rồi nhưng chưa bao giờ được Đảng, Nhà nước quan tâm như thế này. Chúng tôi là người già được ưu tiên tiêm chủng để phòng bệnh chúng tôi vô cùng cảm động. Tôi được các bác sĩ đo huyết áp 2 lần, lần thứ 1 tôi vốn có huyết áp hơi cao thế là các cô, các chú dìu ra chỗ ngồi chờ, nghỉ ngơi 30 phút, bê nước cho uống rồi đợi khám lại. Sau 30 phút tôi được khám lại, huyết áp hạ, đủ tiêu chuẩn tiêm. Tôi tiêm xong rồi, được các cô chú đưa ra ngồi nghỉ ngơi, theo dõi sau quá trình tiêm. Đây là sự chăm sóc đặc biệt. Tôi rất vui và cảm động vì được quan tâm như thế này”.

Nhân viên y tế tiêm cho những người cao tuổi. Ảnh: Ngọc Nga

Nhân viên y tế tiêm cho những người cao tuổi. Ảnh: Ngọc Nga

Cũng giống như ông Thụ, bà Nguyễn Thị Hiền, 70 tuổi, phường Cát Linh sau khi tiêm xong chia sẻ: “Tôi rất vui mừng, vì chúng tôi là cán bộ, công nhân viên về hưu, về sinh hoạt với phường, và được phường quan tâm được tiêm vaccine. Tôi cảm ơn các cơ quan, ban ngành đã quan tâm đến người cao tuổi như chúng tôi. Với riêng tôi sức khỏe tôi rất tốt, không có bệnh nền, vì vậy đi tiêm vaccine này để bảo vệ sức khỏe cho tôi và bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng. Tôi thấy từ lúc xếp hàng để được vào, cho đến các bác sĩ, y tá ở đây rất cẩn thận giải thích cho tất cả mọi người dễ hiểu, sự quan tâm rất niềm nở”.

Bà Nguyễn Thị Hiền, 70 tuổi, phường Cát Linh, là người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong hôm nay (9/9). Ảnh: Ngọc Nga

Bà Nguyễn Thị Hiền, 70 tuổi, phường Cát Linh, là người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong hôm nay (9/9). Ảnh: Ngọc Nga

Nhóm đối tượng người cao tuổi là nhóm rất dễ có những bệnh nền, vì vậy công tác sàng lọc, hướng dẫn, tư vấn, giải thích của các y, bác sĩ phải thật cẩn thận để đảm bảo sự an toàn cho người tiêm chủng.

Là một trong những người có bệnh nền và sau khi được giải thích, tư vấn đã tiêm vaccine COVID-19, bà Nguyễn Thị Kim Bảng, 70 tuổi, phường Cát Linh cho hay: “Tôi có bệnh lý nền là cách đây 4 năm tôi mổ cột sống phẫu thuật thần kinh, cách đây 2 năm tôi phát hiện ung thư đại tràng, tôi đã được phẫu thuật đến nay đã ổn. Hôm nay khi được tiêm chủng, bác sĩ có tư vấn rất kỹ càng về các bệnh lý nền và các bác sĩ có khuyên tôi: “Cứ yên tâm tiêm chủng”. Sau tiêm, tôi vẫn thấy ổn. Tôi rất yên tâm vì được tiêm vaccine và giờ có thể tiếp xúc với mọi người đỡ băn khoăn hơn, mặc dù vẫn phải thực hiện đủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế”.

Cán bộ y tế nhắc nhở người đến tiêm theo dõi sức khỏe tại nhà sau tiêm vaccine. Ảnh: Ngọc Nga

Cán bộ y tế nhắc nhở người đến tiêm theo dõi sức khỏe tại nhà sau tiêm vaccine. Ảnh: Ngọc Nga

Chia sẻ về kế hoạch đã chuẩn bị khi tiến hành tiêm cho những người lớn tuổi, ông Giáp nói: “Theo quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội cũng đã có hướng dẫn, tất cả người dân sẽ được tiêm tại các điểm tiêm cho các quận, huyện tổ chức. Trước khi tiêm sẽ tiến hành khám sàng lọc, có thể có những người chưa đủ điều kiện để tiêm ngay, thì sẽ được bố trí ngồi chờ để khi đủ điều kiện có thể tiêm. Trong trường hợp đặc biệt, không thể tiêm tại các điểm cố định, chúng tôi sẽ tổng hợp các trường hợp lại và liên hệ với một số bệnh viện như: Bệnh viện Lão Khoa, BV Đại học Y, Bệnh viện Châm cứu Trung ương... để hỗ trợ nhân dân tiêm chủng”.

Ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa. Ảnh: Ngọc Nga

Ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa. Ảnh: Ngọc Nga

Ông Giáp cũng nhấn mạnh: “Hiện nay theo chỉ đạo của UBND TP và Sở Y tế, nguồn vaccine về đến đâu chúng tôi sẽ tiêm đến đó. Trong đợt này UBND TP sẽ cung cấp đủ vaccine để chúng tôi bao phủ 100% người dân từ 18 tuổi trở lên, trừ những người có bệnh lý nền không thể tiêm được. Dự kiến mỗi điểm tiêm trên địa bàn quận sẽ có thể tiêm tối đa cho khoảng 20.000 người/ngày”.

Trước đó, chiều 8/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố.

Mục đích của kế hoạch nhằm tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian “vàng” trong thời gian giãn cách xã hội. Thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 6/9/2021 cho người dân một cách an toàn, hiệu quả nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế; kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp. Tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vaccine được Bộ Y tế phân bổ và giao.

Đọc thêm