Ngày mai, biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9

(PLO) - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết từ sáng mai (06/10) vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. 

Trung tâm khí tượng Thủy văn cho biết một vùng áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc đảo Lu Dông (Philippinnes).

Vào lúci 13 giờ ngày 05/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, cách đảo Lu Dông khoảng 390km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 8-9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km. 

Đầu giờ chiều mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 120,1 độ Kinh Đông. Trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, từ sáng mai (06/10) vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 7-8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 190N và phía Đông Kinh tuyến 1170E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

bản tin của Trung tâm khí tượng thủy văn cũng cho biết: Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Đọc thêm