Ngày Pháp luật đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội

(PLO) - Tối  qua (6/11), Bộ Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương và UBND TP.Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014 và phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu lại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014 và phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường phát biểu lại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014 và phát động Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật TW; Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến;  Ủy viên BCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch TW Hội Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW Lê Thị Thu Ba; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bùi Văn Nam; Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Mai Quang Phấn, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Lê Thúc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; đại diện các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương và Hà Nội đã tham dự buổi lễ trọng thể này.
Sáng tạo trong tổ chức Ngày Pháp luật
Phát biểu về Ngày Pháp luật, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đánh giá, Ngày Pháp luật đã tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, hình thành ý thức tự giác tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân, đồng thời còn là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư, kiều bào ta ở nước ngoài về hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới với cam kết xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, suy tôn pháp quyền, bảo vệ, bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân. 
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thẳng thắn cho rằng, việc triển khai Ngày Pháp luật vẫn còn tồn tại, hạn chế, sức lan tỏa chưa cao, có lúc, có nơi còn hình thức; việc triển khai thi hành Hiến pháp có việc còn chậm; công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thực thi pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân. 
Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, năm 2014 là năm đầu tiên tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp (sửa đổi), với rất nhiều nhiệm vụ lớn đã và đang được Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện. Vì vậy, Ngày Pháp luật năm nay với chủ đề “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã được Bộ Tư pháp hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương về nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật năm 2014 sao cho thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình của mỗi ngành, mỗi địa phương. 
Đến nay, hầu hết các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành, đã và đang thực hiện kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật tại cơ quan, ngành, địa phương mình, bằng rất nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng và đầy sáng tạo.
“Điểm nhấn” của Ngày Pháp luật năm 2014
Trọng tâm về nội dung của Ngày Pháp luật năm 2014 là tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp; tuyên truyền, phổ biến về những đạo luật quan trọng mới được Quốc hội thông qua và những đạo luật đang được Quốc hội xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 8 hiện nay liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người dân như Bộ luật Dân sự, Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Việc làm, Luật Nhà ở, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp... 
Đặc biệt, một trong những hoạt động được coi là điểm nhấn của Ngày Pháp luật năm nay là việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” và cũng được Bộ Tư pháp phát động trong buổi Lễ hôm qua.
Cuộc thi viết Tìm hiểu Hiến pháp là cuộc thi với quy mô toàn quốc, được tổ chức trên cơ sở Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ với mục đích là tiếp tục phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp, đạo luật cơ bản của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động và người Việt Nam ở nước ngoài. Cuộc thi sẽ kéo dài trong một năm, dự kiến tổ chức tổng kết, trao giải chung kết vào dịp Ngày Pháp luật năm 2015, cũng là năm kỷ niệm 70 năm thành lập Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 
Ngay sau Lễ phát động cuộc thi của Trung ương, Ban Tổ chức cuộc thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hưởng ứng tổ chức cuộc thi ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Tổ chức cuộc thi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hưởng ứng tổ chức cuộc thi trong lực lượng quân đội, công an theo hệ thống tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Bộ Ngoại giao hưởng ứng tổ chức cuộc thi đối với người Việt Nam ở nước ngoài.
Trong lời phát động Cuộc thi, Bộ trưởng Hà Hùng Cường trân trọng đề nghị lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương tổ chức thật tốt cuộc thi tại ngành, địa phương mình theo đúng kế hoạch, Thể lệ đã được phê duyệt; huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi, để Cuộc thi thực sự trở thành một trong các hoạt động chính trị - pháp lý hướng tới các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2015. 

Đọc thêm