Nghệ An đăng ký trồng 100 triệu cây xanh trong 5 năm

(PLVN) - Kỷ niệm 62 năm Ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây và hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ “Trồng một tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025”, UBND tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.


Các đồng chí lãnh đạo trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, TT Nam Đàn.
Các đồng chí lãnh đạo trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai, TT Nam Đàn.

Trước khi tổ chức Lễ phát động, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An làm Lễ dâng hương, dâng hoa tại Khu Lăng mộ Vua Mai Hắc Đế (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn). 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai.
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai. 

Trước anh linh Đức Vua, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng lễ, dâng hương bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn đối với những công lao to lớn của Hoàng đế Mai Thúc Loan - người đã có công lãnh đạo Nhân dân ta dựng cờ khởi nghĩa, lập nên nhà nước Vạn An độc lập vào thế kỷ thứ VIII. 

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện Nam Đàn đã trồng cây dọc tuyến đường vào Khu Lăng mộ Vua Mai.

Từ năm 2021 - 2025, Nghệ An đăng ký trồng 100 triệu cây xanh.
 Từ năm 2021 - 2025, Nghệ An đăng ký trồng 100 triệu cây xanh.

Vào mùa Xuân Canh Tý năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây đầu tiên. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, từ đó đến nay, cứ mỗi độ Xuân về, người dân lại tổ chức “Tết trồng cây” làm theo lời Bác. 

Việc tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác hồ” Xuân Tân Sửu 2021 nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc dịp năm mới; tiếp tục đẩy mạnh phong trào bảo vệ và phát triển rừng trong toàn tỉnh; tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc trồng cây, trồng rừng, đặc biệt hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025. Trong năm 2021, tỉnh Nghệ An phấn đấu trồng 20 triệu cây xanh.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid -19 nên việc tổ chức Lễ phát động tết trồng cây được tổ chức ngắn gọn, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả đúng với tinh thần Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại cấp huyện và cơ sở, Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu 2021, các địa phương tùy tình hình thực tế để lựa chọn thời gian, địa điểm tổ chức phù hợp, hoàn thành trước ngày 3/3/2021.

Đọc thêm