Nghi án bố tẩm xăng thiêu 3 con nhỏ rồi tự tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo hàng xóm, trước khi tẩm xăng thiêu sống 3 con nhỏ rồi tự tử, anh D đã đánh vợ phải nhập viện điều trị.
Nạn nhân duy nhất còn sống sót đang được điều trị tại bệnh viện, tiên lượng nặng.
Nạn nhân duy nhất còn sống sót đang được điều trị tại bệnh viện, tiên lượng nặng.

Ngày 27/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đang điều tra tiến hành điều tra một vụ hỏa hoạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong ở xã Thái Hòa (Hàm Yên, Tuyên Quang).

"Hiện đã có 3 người tử vong trong vụ việc. Về nguyên nhân dẫn tới sự việc và danh tính các nạn nhân, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ", vị lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang trả lời trên Dân trí.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h cùng ngày, người dân sống ở gần nhà anh Trần Hữu D (SN 1973) bất ngờ nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ nhà anh này nên đã chạy sang.

Tới nơi, mọi người phát hiện nhà anh D đang bùng cháy dữ dội nên đã tìm cách dập lửa và trình báo lực lượng chức năng. Nhận được tin, đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cùng người dân dập lửa đưa các nạn nhân ra ngoài.

Tại hiện trường, anh D tử vong, còn 3 con gái là Trần Khánh L (SN 2012), Trần Cẩm B (SN 2013) và Trần Anh T (2016) được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lao động đưa tin, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, 4h sáng 27/9, Khoa Cấp cứu tiếp nhận 3 cháu nhỏ bị bỏng nặng trong tình trạng nguy kịch. 2 cháu nhỏ (9 và 5 tuổi) đã tử vong sau đó. Cháu nhỏ còn lại (7 tuổi) đang được tích cực điều trị.

Trả lời Tuổi trẻ, anh Hoàng Văn V - hàng xóm của gia đình nạn nhân - cho biết vào khoảng 20h tối 26/9, người dân trong xóm nghe tiếng cãi nhau ở gia đình anh D. Sau đó người nhà chị X - vợ anh D - đưa chị X đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Yên.

Hiện tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm