Nghi án nam bảo vệ trẻ tuổi bị sát hại tại công ty

(PLO) - Thi thể nạn nhân được phát hiện đã tử vong, nằm gục trên vũng máu ở ngay sảnh chính của Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Bình Dương (có trụ sở tại đường D9, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào sáng nay (10/3).
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng nay (10/3), chị N.V.T là nhân viên tạp vụ của Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Bình Dương đến trụ sở công ty này để làm việc thì kinh hãi phát hiện anh Đỗ Long (23 tuổi, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế, là bảo vệ của công ty) nằm sõng soài, bất động trên vũng máu ở ngay sảnh chính của công ty.

Chị T. lập tức hô hoán mọi người tới ứng cứu, tuy nhiên khi mọi người tới kiểm tra thì phát hiện anh Long đã tử vong trước đó với nhiều vết thương trên người, nên đã thông báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP. Thủ Dầu Một, Công an tỉnh Bình Dương đã lập tức có mặt, tiến hành phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân ban đầu.

Quá trình xác minh, lấy lời khai ban đầu của cơ quan công an cho thấy, đêm 9/3, Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Bình Dương có 2 bảo vệ làm việc. Sáng nay (10/3), bảo vệ Long được phát hiện đã tử vong, người bảo vệ làm cùng anh Long không có mặt ở hiện trường.

Hiện tại, vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm