Nghi án núp bóng hỗ trợ thiệt hại mưa lũ để lừa tiền dân nghèo: UBND huyện Thuận Châu giao Công an huyện điều tra, làm rõ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Như PLVN đã phản ánh, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và đang gặp khó khăn do mưa lũ của người dân, một nhóm người lạ mặt đã đến địa bàn xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La dùng “chiêu trò” bán hàng có thưởng, hỗ trợ bị thiệt hại mưa lũ... để lừa lấy tiền của hàng trăm hộ dân.
Lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện tiếp nhận thông tin từ Báo PLVN. (Ảnh: Định Quốc)
Lãnh đạo UBND huyện và Công an huyện tiếp nhận thông tin từ Báo PLVN. (Ảnh: Định Quốc)

Sự việc xảy ra ngày 30 và 31/7/2024, nhóm người này có khoảng 15 người (trong đó 2 nữ, còn lại là nam). Ước tính số tiền người dân bị thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Theo hình ảnh, video người dân cung cấp, nhóm đối tượng này đã đến thuê nhà hàng Nhà Sàn Quán, tại thôn 3, xã Tông Lạnh, làm địa điểm tổ chức sự kiện. Quan sát hình ảnh nhận thấy tại hội trường có rất đông người dân đến tham gia sự kiện. Tại đây, nhóm người phát phiếu, thu tiền, rồi đi ra khỏi hội trường. Một hồi sau không thấy nhóm người thu tiền của mình đâu, cả hội trường ngơ ngác, “tá hóa” nhận ra mình đã bị lừa. Đa số người bị mất tiền đều là người già, hiểu biết hạn chế…

PV PLVN đã liên hệ làm việc với UBND huyện Thuận Châu. Tại buổi làm việc có đại diện lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện. Ông Lê Hồng Phong (Phó Chủ tịch UBND huyện) cho biết: “Quan điểm của huyện là xử lý nghiêm các trường hợp nếu làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của Nhân dân và người tiêu dùng theo quy định pháp luật. Huyện sẽ giao công an huyện điều tra, làm rõ và kết luận sự việc”.

Ông Nguyễn Đình Khiêm, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Về phía Công an huyện sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện, tới đây sẽ cử lực lượng tiến hành kiểm tra, xác minh những thông tin Báo PLVN cung cấp. “Chúng tôi sẽ làm rõ các đối tượng tham gia tổ chức hội nghị bán hàng này, những người dân bị thiệt hại về vật chất, chứng minh có hành vi vi phạm pháp luật hay không. Tới đây, chúng tôi sẽ có văn bản tới các xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa những trường hợp tương tự”.

Đọc thêm