Nghi án thầy cúng quỵt nợ bằng cách giết người

(PLO) - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Lê Tiến Sỹ (28 tuổi, trú tại tổ dân phố 5, phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
Thông tin ban đầu, nạn nhân trong vụ án là chị Đ.T.H. (21 tuổi, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm).
Theo đó, sáng 31/8, Sỹ gọi điện hẹn chị Đ.T.H đến nhà mình bàn việc. Tới 20h cùng ngày, chị H. có rủ thêm một người bạn tên L. cùng đi tới nhà Sỹ.
Khi tới nhà Sỹ, chị H. nói bạn đứng đợi ở ngoài, còn mình đi vào nhà thầy cúng bàn việc. Không lâu sau đó Sỹ đi ra ngoài rồi lấy lý do chị H. đang bận nói chuyện với mẹ mình, rủ chị L. cùng đi dạo.
Trên đường đi, lợi dụng lúc L. không để ý, thầy cúng Sỹ đã bất ngờ dùng tay bóp cổ chị này. Nhưng do đề phòng nên chị L. kịp chạy thoát thân, sau đó về báo cho người thân chị H.
Gia đình chị H. đến nhà Sỹ tìm nhưng không thấy nên đã trình báo công an. Công an quận Bắc Từ Liêm đã triệu tập Sỹ tới trụ sở để làm rõ. Tại đây, Lê Tiến Sỹ đã thừa nhận mình đã sát hại chị H. rồi vứt thi thể xuống Cống Chèm (phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm) để phi tang.
Chiều 3/9, người dân phát hiện thi thể chị H. ở rãnh nước trong vườn sau nhà Sỹ, đang trong quá trình phân hủy. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm điều tra.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ

Đọc thêm