Nghi ngờ về hành vi mua bán người của người khác thì có được báo Công an để ngăn chặn không?

(PLVN) - Bạn Trung Dũng: " Gần nhà tôi có một phụ nữ thường xuyên bị một người ở địa phương khác đến rủ đi lao động nước ngoài. Qua nhiều lần tiếp xúc và nghe hai bên nói chuyện, tôi nghi ngờ người kia có hành vi dụ dỗ người phụ nữ hàng xóm đi lao động nước ngoài để bán. Nếu tôi nghi ngờ về hành vi mua bán người của người khác mà không báo Công an để ngăn chặn thì có bị coi là hành vi che giấu tội phạm hoặc không tố giác tội phạm hay không?"

Hãy cùng Báo Pháp luật Việt Nam giải đáp vấn đề này.

0:00 / 0:00
0:00