Ngoại trưởng Nga thăm Cuba

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 20/4 bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Cuba - điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Mỹ Latin của ông, bắt đầu từ ngày 17/4.
Ngoại trưởng Nga Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Theo hãng tin TASS, trong thời gian ở Havana, ông Lavrov sẽ gặp người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez Parrilla để thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển hợp tác giữa hai nước, cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, theo lịch trình, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel sẽ tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Theo truyền thông Nga, trong chuyến thăm Havana, Ngoại trưởng Nga dự kiến sẽ thảo luận về việc phối hợp các cách tiếp cận đối với các thách thức địa chính trị hiện nay, phát triển hợp tác giữa Nga và Cuba trong các khuôn khổ hợp tác đa phương.

Chuyến thăm Cuba của Ngoại trưởng Nga diễn ra trong bối cảnh Nga và Cuba đang tích cực hợp tác trong lĩnh vực thương mại và kinh tế.

Hai nước đã thành lập các ủy ban liên chính phủ và đã thông qua danh sách các dự án ưu tiên hàng đầu song phương cho đến năm 2030. Một lĩnh vực hợp tác quan trọng khác là du lịch.

Trong chuyến công du tới khu vực Mỹ Latin lần này, Ngoại trưởng Nga đã thăm Brazil, Venezuela và Nicaragua.