Người biểu tình chiếm giữ đường ống bơm dầu của Petroperu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khoảng 200 người Peru bản địa đã chiếm giữ các cơ sở của một trạm đường ống của Petroperu, công ty nhà nước cho biết hôm thứ Ba.
Trụ sở chính của Petroleos del Peru (Petroperu), một công ty nhà nước chuyên về lọc dầu, phân phối và tiếp thị nhiên liệu, được đặt tại quận San Isidro ở Lima, Peru. Ảnh: Reuters (chụp ngày 4/5/2017)
Trụ sở chính của Petroleos del Peru (Petroperu), một công ty nhà nước chuyên về lọc dầu, phân phối và tiếp thị nhiên liệu, được đặt tại quận San Isidro ở Lima, Peru. Ảnh: Reuters (chụp ngày 4/5/2017)

Đây là một phần của cuộc phản đối của các nhóm bản địa Amazon yêu cầu hỗ trợ kinh tế và xã hội tốt hơn trong khu vực.

Petroperu cho biết trong một tuyên bố, việc các cư dân ở quận Manseriche thuộc vùng Loreto phía bắc Peru đã xâm nhập vào trạm 5 của đường ống dẫn dầu Bắc Peru hôm thứ Hai, khiến công ty phải ngừng bơm dầu.

Công ty cho biết "những người biểu tình đã lắp đặt lều và các vật dụng khác một cách tự do, không tính đến các điều kiện an ninh", đồng thời cho biết họ đã sơ tán nhân viên khỏi khu vực.

Người Achuar phản đối kế hoạch hoạt động của Petroperu trên đất của họ. Ảnh: Amazon Watch (chụp ngày 9/5/2013)

Người Achuar phản đối kế hoạch hoạt động của Petroperu trên đất của họ. Ảnh: Amazon Watch (chụp ngày 9/5/2013)

Tổng thống cánh tả mới của Peru, Pedro Castillo, đã cam kết phân phối lại tài sản khoáng sản của quốc gia và hứa sẽ mang lại cho các nhóm bản địa bị gạt ra ngoài lịch sử "một tiếng nói lớn hơn trong phát triển kinh tế".

Đường ống Petroperu vận chuyển dầu thô từ các khu vực rừng rậm phía bắc của Peru đến một nhà máy lọc dầu trên bờ biển Thái Bình Dương.

Vào tháng 8 năm ngoái, 3 người bản địa Amazonian đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Peru liên quan đến xung đột với hãng dầu mỏ PetroTal.