Người biểu tình Thái Lan nhắm cơ quan của các bộ

(PLO) - Hàng ngàn người biểu tình đối lập Thái Lan ngày 14/1 đã tuần hành tới các tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok trong một phần của chiến dịch “đóng cửa” thủ đô nhằm phá hoại cuộc bầu cử và lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Người biểu tình Thái Lan nhắm cơ quan của các bộ

Những người biểu tình đã ngăn các quan chức đi làm ở một số bộ chủ chốt nhằm gia tăng sức ép lên Thủ tướng Yingluck.

Vài nghìn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài Cục Hải quan Thái Lan để không cho các nhân viên tại đây vào làm việc.

“Chúng tôi đã đóng cửa toàn bộ cơ quan cục, nhưng không đóng cửa các điểm kiểm tra hải quan. Chúng tôi sẽ xem diễn tiến của tình hình” – Cục trưởng Hải quan Rakop Srisupaat cho biết.

Những người biểu tình cũng đã bao vây các bộ thương mại, lao động, công nghệ thông tin và truyền thông.

Một nhóm người biểu tình cũng đã đe đọa sẽ bao vây thị trường chứng khoán và thậm chí cả trạm kiểm soát không lưu nếu bà Yingluck không từ bỏ quyền lực.

Đây là chiến thuật đã được những người biểu tình áp dụng vài lần trong các cuộc biểu tình diễn ra trong thời gian qua nhưng cho đến nay vẫn không đạt được mục đích là buộc bà Yingluck phải từ chức.

Bên cạnh đó, một số giao lộ chính tại Bangkok vẫn bị chặn người biểu tình chặn lại.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, số người biểu tình trên các tuyến phố có vẻ như đã giảm đi khi một số người đã quay trở lại làm việc.

Phó thủ tướng Surapong Tovichakchaikul khẳng định rằng chính phủ vẫn thực hiện chức năng của mình.

Ông này cũng nói rằng phong trào đóng cửa dự kiến sẽ kéo dài trong 1 tuần và thúc đẩy những người đứng đầu biểu tình tham gia các cuộc đàm phán để tìm lối ra cho cuộc khủng hoảng hiện nay.