Máy bay chở 124 hành khách đáp nhầm sân bay ở Mỹ

(PLO) - Giới chức Mỹ hiện đang điều tra vụ việc một máy bay chở khách của hãng hàng không Southwest Airlines đáp nhầm sân bay, khiến 124 hành khách được 1 phen thót tim.
Máy bay chở 124 hành khách đáp nhầm sân bay ở Mỹ

Theo các nguồn tin, tối 12/1 (giờ địa phương), chiếc Boeing 737-700 mang số hiệu chuyến bay 4013 của hãng hàng không Southwest Airlines chở 124 hành khách cất cánh từ sân bay quốc tế Midway ở Chicago đến sân bay quốc tế Branson ở Missouri đã đáp nhầm xuống sân bay ở hạt Taney cách đó gần 12km.

Phát ngôn viên Brad Hawkins của Southwest đã xác nhận chiếc máy bay chở 124 hành khách và phi hành đoàn 5 người đúng là đã đáp nhầm xuống sân bay M. Graham Clark Downtown ở Taney thay vì sân bay Branson.
Tuy nhiên, ông này không biết lý do dẫn đến sự nhầm lẫn tai hại nói trên.

Máy bay hạ cánh an toàn nhưng những hành khách nói rằng việc đáp trên đường băng rõ ràng là đột ngột và phi công đã thắng lại rất mạnh.

Đường băng của sân bay Branson dài hơn 2.165m – vốn là kích thước chuẩn cho các chuyến bay thương mại trong khi đường băng dài nhất ở sân bay M. Graham Clark chỉ hơn 1.125m vì đây là sân bay được thiết kế cho các máy bay tư nhân loại nhỏ.

Phát ngôn viên Tony Molinaro của Cơ quan hàng không liên bang cho biết FAA đang mở cuộc điều tra.

Hồi tháng 11 năm ngoái một máy bay Boeing 747 chở hàng chỉ có 2 phi công cũng đáp lầm trên một đường băng ở Wichita, Kansas.