Người dân bày tỏ nguyện vọng về cán bộ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Tiếp xúc cử tri Hà Nội, TP HCM, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lắng nghe và ghi nhận nhiều ý kiến liên quan đến lựa chọn nhân sự Đại hội 12 và Đại biểu Quốc hội, HĐND khóa mới.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ (Ảnh Tiền phong)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ (Ảnh Tiền phong)
Ngày 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Tây Hồ (Hà Nội). Dân trí, Tiền phong phản ánh, tại buổi tiếp xúc này, cử tri Nguyễn Hồng Toán (Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ) có ý kiến, năm 2015 là năm Đại hội Đảng bộ các cấp để tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc vào đầu năm 2016. “Bế mạc Hội nghị lần thứ 12, Tổng Bí thư nói nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó nhấn mạnh lựa chọn nhân sự Đại hội 12 và Đại biểu Quốc hội, HĐND khóa mới. Nhân dân mong rằng Đảng, Quốc hội bàn thật kỹ, tránh tình trạng phe cánh, lợi ích nhóm”, cử tri Toán nói. "Làm sao lựa chọn được cán bộ vì dân, lo cho dân và nên mạnh dạn giao việc cho thế hệ trẻ".
Cử tri Phạm Văn Tá (phường Yên Phụ) cho rằng, trong những năm đổi mới, nền kinh tế nước ta có nhiều thay đổi ngoạn mục nhưng so với nhiều nước ở ASEAN và trên thế giới thì vẫn còn khiêm tốn. Vì vậy, cử tri cho rằng việc cần làm ngay là phải đổi mới toàn diện về tư duy, cơ cấu nền kinh tế và công tác cán bộ...
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, ý kiến của cử tri phản ánh đúng thực tế. Điều đó cho thấy cử tri theo dõi các hoạt động của cơ quan Trung ương, Nhà nước, Quốc hội rất chặt chẽ.
Tổng Bí thư  cho rằng, vấn đề là làm sao lựa chọn cho được ĐB QH có chất lượng trong kỳ bầu cử QH khóa tới là rất quan trọng.  Bên cạnh đó, cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về tư duy, kinh tế, cán bộ… “Đây là nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc sắp tới và cuộc bầu cử QH khoá tới cần thực hiện. Bởi sang năm 2016 là tròn 30 năm đổi mới. Tới đây sẽ tổng kết việc này và bước vào một chặng đường phát triển mới. Phải tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa cả kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại…”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Theo Tổng Bí thư, đổi mới phải đúng quỹ đạo, chứ không phải nói đến đổi mới là đổi mới một cách không tính toán
Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1 và 4 (TP HCM). Ảnh: VnExpress
 Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri quận 1 và 4 (TP HCM). Ảnh: VnExpress
Cùng ngày,
VnExpress đưa tin, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 4 (TP HCM cũng ghi nhận những ý kiến liên quan đến 
nhân sự Đảng. Ông Huỳnh Văn Triều (phường Cầu Kho, quận 1) cho hay, người dân rất tâm đắc khi nghe lãnh đạo khẳng định kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng những người bản lĩnh chính trị không vững, xu nịnh, chạy chọt, bè phái… Đây là bước đột phá quan trọng, liên quan đến sự tồn vong của Đảng.
"Tuy nhiên, hiện có dư luận nhiều về một số cán bộ là ủy viên Trung ương Đảng giàu lên rất nhanh, không biết do nguồn nào. Do đó, Đảng và Nhà nước cần quan tâm công tác này", ông Triều nêu ý kiến.
Còn ông Nguyễn Trung Dũng (phường Nguyễn Cư Tri) thì cho rằng công tác chống tham nhũng và lãng phí chưa hiệu quả. "Tội tham nhũng phải tử hình, không thể có chuyện hy sinh đời bố củng cố đời con. Đi tù vài năm về đâu lại vào đó", ông Dũng nói.
Trước sự đồng tình của cử tri với các tiêu chuẩn nhân sự sắp tới của Đảng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết vừa mừng, vừa lo. "Người dân khen thì Đảng sẽ làm, còn lo thì phải có giải pháp. Đó là phải canh gác kỹ theo tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, mắt của trung ương không thể sáng suốt bằng nhân dân được", Chủ tịch nước nói.
Chủ tịch nước cũng đề nghị người dân mạnh dạn góp ý xây dựng Đảng. "63 tỉnh thành, người nào vi phạm tiêu chí, bà con cứ gửi thư về Ủy ban nhân sự Trung ương, Bộ Chính trị khóa XI. Lời nói gió bay nên mong cử tri hãy gửi thư. Kể cả chúng tôi, sẽ có đồng chí khác xem xét, không loại trừ ai cả", Chủ tịch nước khẳng định và cho rằng với sự góp ý của nhân dân hy vọng sau đại hội sẽ có một ban chấp hành xứng đáng để "người dân hài lòng khi nghe tivi đọc tên nhân sự khóa mới".

Đọc thêm