Người dân được tham quan miễn phí thuyền buồm Clipper 2015-2016

(PLO) - Ngày 22/2, Sở TT-TT Đà Nẵng thông tin, trong 2 ngày 23,24/2, các thuyền tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper Round The World 2015-2016 sẽ đón người dân và du khách lên tham quan miễn phí.
Rất đông người dân đến xem, theo dõi thuyền tham dự cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper 2015-2016
Rất đông người dân đến xem, theo dõi thuyền tham dự cuộc đua thuyền buồm quốc tế Clipper 2015-2016
Theo BTC, từ ngày đoàn thuyền buồm tham dự cuộc đua Clipper Round The World 2015-2016 đã cập cảng Sông Hàn (ngày 17/2), có rất nhiều người dân, du khách đến xem, theo dõi. Tuy nhiên, do các thuyền tập trung tu sửa, cân chỉnh các thiết bị, dây cáp, cánh buồm... nên chưa đón người dân và du khách lên tham quan thuyền.

Đến nay, được sự đồng ý của UBND TP Đà Nẵng và BTC cuộc đua, các thuyền sẽ đón khách tham quan, thời gian buổi sáng từ 9- 12h, buổi chiều từ 15- 19h trong 2 ngày 23,24/2. Người dân và du khách có nhu cầu, đăng ký và nhận vé lúc 8h sáng 23/2 và 8h sáng 24/2.

Địa điểm tập trung làm thủ tục tại lều BTC gần sân khấu chính, cảng Sông Hàn (trước khách sạn Novotel). Đăng ký ngày nào, tham quan ngày đó, vé có ghi rõ thời gian cụ thể.

Ngoài ra, BTC lưu ý, mỗi đoàn tham quan thuyền gồm 25 người, thời gian tham quan cho mỗi đoàn 20 phút. Người dân và du khách khi đến tham quan phải mang theo một trong các giấy tờ tùy thân như CMND, thẻ học sinh, sinh viên… Để đảm bảo an toàn cho người tham quan và các thuyền, khách tham quan phải dùng giày, dép đế mềm.

BTC cho biết, tổng số người được phục vụ tham quan trong cả 2 ngày ước lượng 1.050 người. (buổi sáng mỗi ngày 225 người, buổi chiều 300 người).

 Cũng nguồn tin từ BTC, đoàn thuyền buồm đua vòng quanh thế giới sẽ diễu hành trên sông Hàn vào tối ngày 25/2.

Theo đó, 19h tối ngày 25/2, Đà Nẵng sẽ triển khai đóng giao thông trên cầu sông Hàn và tiến hành quay nhịp cầu quay của cầu này.

Từ 19h, đoàn thuyền buồm bắt đầu rời cảng Sông Hàn tiến về điểm tập kết ở gần cầu Thuận Phước. Sau đó, đoàn thuyền buồm bắt đầu diễu hành trên sông Hàn. Đặc biệt, khi đoàn thuyền buồm bắt đầu tiến qua khu vực cầu Sông Hàn, cầu Rồng bắt đầu phun nước, phun lửa. 

Đọc thêm