Người dân Nga tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố nhà hát

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24/3 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall ở Moscow hôm 22/3.
Tổng thống Nga Vladimir Putin thắp nến tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thắp nến tưởng niệm cho các nạn nhân xấu số. Ảnh: Reuters.

Quốc kỳ Nga được hạ rủ trên nóc Điện Thượng viện thuộc Điện Kremlin ở thủ đô Moscow. Ảnh: EPA.

Quốc kỳ Nga được hạ rủ trên nóc Điện Thượng viện thuộc Điện Kremlin ở thủ đô Moscow. Ảnh: EPA.

Hoa tươi được mang tới khu vực tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố nhà hát. Ảnh: AFP.

Hoa tươi được mang tới khu vực tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố nhà hát. Ảnh: AFP.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: Reuters.

Ảnh: RIA Novosti.

Ảnh: RIA Novosti.

Ảnh: EPA/TASS.

Ảnh: EPA/TASS.

Ảnh: RIA Novosti.

Ảnh: RIA Novosti.

Người dân xếp hàng đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài nhà hát Crocus City Hall ngày 24/3. Ảnh: Reuters.

Người dân xếp hàng đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân bên ngoài nhà hát Crocus City Hall ngày 24/3. Ảnh: Reuters.

Các màn hình quảng cáo chuyển sang hình ảnh ngọn nến đang cháy cùng câu "Chúng tôi tưởng niệm ngày 22/3/2024" ở thủ đô Moscow. Ảnh: The New York Times.

Các màn hình quảng cáo chuyển sang hình ảnh ngọn nến đang cháy cùng câu "Chúng tôi tưởng niệm ngày 22/3/2024" ở thủ đô Moscow. Ảnh: The New York Times.

Ảnh: RIA Novosti.

Ảnh: RIA Novosti.