Người đàn ông Hàn Quốc lĩnh án vì đùa giỡn khi nấu ăn

(PLVN) - TAND TP.HCM vừa đưa bị cáo Choi Chang Sik (SN 1987, quốc tịch Hàn Quốc) ra xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Choi Chang Sik 6 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Bị cáo Choi Chang Sik tại tòa (Ảnh: thanhnien.vn)
Bị cáo Choi Chang Sik tại tòa (Ảnh: thanhnien.vn)

Theo cáo trạng, tối 17/7/2019, Choi Chang Sik cùng người bạn cùng quê rủ nhau đi uống rượu tại quận 1 (TP.HCM). Khi đã  ngà ngà say, Choi Chang Sik mới cùng bạn về căn hộ chung cư Vinhome. Do đói bụng, Choi Chang Sik đã nấu mì ăn. Quá trình nấu ăn, Choi Chang Sik gây tiếng động khiến ông Lee Joong Hyun ở cùng thức giấc, đi vào bếp. 

Tại đây, 2 người đã đùa giỡn nhau. Quá trình đùa giỡn, Sik đã vô tình dùng dao đâm trúng mạn sườn của ông Lee Joong Hyun.

Hoảng loạn, Sik rút vội dao ra. Quá trình rút dao, Sik lại gây thêm vết thương thứ 2 cho ông Hyun. Theo Kết luận giám định thương tích, ông Hyun bị thương tích 86%. 

Đọc thêm