Người đàn ông quyền lực nhất Ba Lan phủ nhận Polexit

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  "Polexit (việc Ba Lan rời khỏi EU- PV) là tin tức giả được phe đối lập sử dụng", Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski khẳng định.
Những người biểu tình ủng hộ tư cách thành viên EU của Ba Lan tập trung tại Plac Zamkowy, ở Khu Phố Cổ của Warsaw, sau khi Tòa án Hiến pháp phán quyết rằng hiến pháp Ba Lan có quyền ưu tiên so với các luật của EU vào ngày 10/10/2021 ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: China Daily/Getty Images
Những người biểu tình ủng hộ tư cách thành viên EU của Ba Lan tập trung tại Plac Zamkowy, ở Khu Phố Cổ của Warsaw, sau khi Tòa án Hiến pháp phán quyết rằng hiến pháp Ba Lan có quyền ưu tiên so với các luật của EU vào ngày 10/10/2021 ở Warsaw, Ba Lan. Ảnh: China Daily/Getty Images

Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski, Chủ tịch Đảng Pháp luật và Công lý (PiS), một trong những chính trị gia quan trọng nhất Ba Lan, khẳng định rằng, Ba Lan không có ý định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

“Bất kỳ ai am hiểu chính trị đều không thể cố gắng thay đổi địa vị của Ba Lan với tư cách là thành viên EU", người đứng đầu đảng cầm quyền Kaczynski nói với đài RMF FM trong một cuộc phỏng vấn.

Việc làm rõ của Chủ tịch PiS được đưa ra sau phán quyết của tòa án cấp cao nhất Ba Lan đã phủ nhận quyền ưu tiên lập pháp của EU so với Hiến pháp Ba Lan và làm dấy lên những lời chỉ trích rằng Pis cầm quyền đang hướng quốc gia đến một Polexit.

Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski, anh em song sinh của cố Tổng thống Ba Lan Lech Kaczyński.

Phó Thủ tướng Ba Lan Jaroslaw Kaczynski, anh em song sinh của cố Tổng thống Ba Lan Lech Kaczyński.

Ông Kaczynski cho biết phán quyết của Tòa án nhằm khẳng định chủ quyền của Ba Lan, đồng thời cho biết thêm rằng bản thân ông ủng hộ tư cách thành viên EU, cũng như phần lớn dân số của đất nước. Theo ông, đó là một "đảm bảo" Ba Lan sẽ vẫn là một phần của mình.

Căng thẳng giữa Ba Lan và EU đã đạt mức cao mới kể từ khi có phán quyết. Hà Lan đã kêu gọi giữ lại 36 tỷ euro (41,8 tỷ USD) hỗ trợ phục hồi cho Ba Lan sau dịch COVID-19, trong khi Nghị viện châu Âu tìm cách gây áp lực để Ủy ban châu Âu hành động chống lại Ba Lan.

Ủy ban, cơ quan điều hành của EU, đã trì hoãn việc đánh giá yêu cầu của Ba Lan đối với các quỹ kích thích và vẫn đang quyết định xem việc giải phóng số tiền này hay không.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kaczynski nhấn mạnh: “Sớm muộn gì thì Ba Lan cũng sẽ nhận được tiền", đồng thời khẳng định rằng nó đang được sử dụng như một đòn bẩy đàm phán chống lại quốc gia này. Ông lưu ý rằng, "sợ hãi là cố vấn tồi tệ nhất trong chính trị".

Ông Jaroslaw Kaczynski cũng xác nhận kế hoạch rời Chính phủ để tập trung chuẩn bị cho PiS trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo.