Người Hà Nội đội nắng chụp ảnh với loài hoa của núi rừng Tây Bắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những hàng hoa ban ở Hà Nội nở rộ, rực rỡ cả góc trời đang thu hút rất đông người dân đến check-in, chụp ảnh.
Người Hà Nội đội nắng chụp ảnh với loài hoa của núi rừng Tây Bắc

Những ngày cuối tháng 2, hoa Ban -loại hoa của núi rừng Tây Bắc - nở rộ trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, thu hút rất đông người dân và du khách tham quan, chụp ảnh.

Tại Công viên Cầu Giấy, hàng loạt cây hoa ban nở rộ tạo nên một không gian rất thơ mộng. Nhiều người từ các bạn trẻ, người trung niên đến người cao tuổi đều tìm đến đây ngắm hoa ban từ sáng sớm.

Dành tình yêu đặc biệt cho hoa ban, bạn Lò Thị Nam (sinh viên năm 2, Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ, "Hoa ban là biểu tượng của người con gái Thái (Sơn La), luôn có sự gắn kết với nhau. Người con gái Thái rất thích hoa ban, đặc biệt là những lúc khoác lên mình bộ trang phục dân tộc Thái. Do vậy cứ đến mùa hoa ban, em lại khoác lên mình bộ trang phục dân tộc và tìm đến những con phố có hoa ban để chụp ảnh lưu niệm".

Mong muốn lưu lại những bức ảnh đẹp vào mùa xuân, bà Nguyễn Kim Thanh (CLB dưỡng sinh Trung Hòa, Cầu Giấy) đã cùng bạn bè đến đây để chụp ảnh. Theo bà Thanh, "Hoa ban là nét đặc trưng của Tây Bắc hiện hữu giữa lòng Thủ đô, làm tôi nhớ lại những kỷ niệm thời xưa khi được đi công tác tại Tây Bắc. Mặc dù có tuổi nhưng chúng tôi vẫn luôn yêu đời, luôn muốn tìm đến với cái đẹp, tìm đến với hoa ban".

Một số hình ảnh ghi nhận thực tế:

Tại Công viên Cầu Giấy, rất nhiều cây hoa ban đang nở rộ. Người dân tranh thủ mọi góc để chụp ảnh.
Tại Công viên Cầu Giấy, rất nhiều cây hoa ban đang nở rộ. Người dân tranh thủ mọi góc để chụp ảnh.
Để chụp ảnh cùng hoa ban, ai chuẩn bị cho mình những bộ áo dài rực rỡ sắc màu.
Để chụp ảnh cùng hoa ban, ai chuẩn bị cho mình những bộ áo dài rực rỡ sắc màu.
Loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc trắng xóa tại Công viên Cầu Giấy.
Loài hoa đặc trưng của vùng núi Tây Bắc trắng xóa tại Công viên Cầu Giấy.
Lò Thị Nam (sinh viên năm 2, Đại học Sư phạm Hà Nội) trong trang phục truyền thống dân tộc Thái.

Lò Thị Nam (sinh viên năm 2, Đại học Sư phạm Hà Nội) trong trang phục truyền thống dân tộc Thái.

Ai cũng cố gắng chụp cho mình những bức ảnh đẹp.
Ai cũng cố gắng chụp cho mình những bức ảnh đẹp.
CLB dưỡng sinh Trung Hòa, Cầu Giấy đến chụp ảnh hoa ban mùa xuân.
CLB dưỡng sinh Trung Hòa, Cầu Giấy đến chụp ảnh hoa ban mùa xuân.
Dưới tiết trời dịu mát, nắng nhẹ khiến hoa ban tô thêm phần lãng mạn.
Dưới tiết trời dịu mát, nắng nhẹ khiến hoa ban tô thêm phần lãng mạn.
Khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, hoa ban nở rộ đón xuân.
Khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, hoa ban nở rộ đón xuân.
Đa phần mọi người đều chọn áo dài để hợp với khung cảnh hoa ban.
Đa phần mọi người đều chọn áo dài để hợp với khung cảnh hoa ban.
Hàng cây hoa ban tại đường Hoàng Diệu cũng thu hút rất nhiều người, đặc biệt là vào mỗi dịp cuối tuần.

Hàng cây hoa ban tại đường Hoàng Diệu cũng thu hút rất nhiều người, đặc biệt là vào mỗi dịp cuối tuần.

Điểm trông giữ xe phải mở rộng vì lượng người đến gửi xe để ngắm hoa quá đông.

Điểm trông giữ xe phải mở rộng vì lượng người đến gửi xe để ngắm hoa quá đông.

Đọc thêm