Người Hàn Quốc chiếm hơn 50% du khách quốc tế đến Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khi du khách nội địa đến Lâm Đồng không tăng nhiều thì lượng khách quốc tế lại tăng mạnh, trong đó du khách Hàn Quốc chiếm hơn 50% khách quốc tế.
Đoàn du khách Hàn Quốc tham quan thác Datanla ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng.
Đoàn du khách Hàn Quốc tham quan thác Datanla ở TP Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tại buổi họp báo chiều 6/12, ông Ngô Văn Ninh - Chánh Văn phòng UBND, Người phát ngôn UBND tỉnh Lâm Đồng cho hay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thời gian qua nhìn chung ổn định từ sản xuất nông nghiệp đến sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ…

Một số chỉ số đáng chú ý như: Trong tháng 11/2023, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 85,6 triệu USD, luỹ kế 11 tháng năm 2023 đạt 843,5 triệu USD, đạt 90,8% kế hoạch, tăng 3,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước đạt 25,1 triệu USD, luỹ kế 11 tháng năm 2023 đạt 168,6%, tăng 14,3% so với cùng kỳ…

Du lịch tiếp tục là lĩnh vực khởi sắc, trong tháng 11/2023, tổng lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng ước đạt 740 nghìn lượt khách, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 35 nghìn lượt khách, tăng 40%; khách nội địa ước đạt 705 nghìn lượt khách, bằng cùng kỳ. Khách qua lưu trú ước đạt 690 nghìn lượt, tăng 3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 11 tháng năm 2023, khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 7,69 triệu lượt khách, đạt 90,5% kế hoạch, tăng 17,4% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 363 nghìn lượt khách, đạt 145,2% kế hoạch, tăng 215,7%; khách nội địa ước đạt 7,33 triệu lượt khách, tăng 14,8%. Khách qua lưu trú ước đạt 5,9 triệu lượt khách, đạt 89,13% kế hoạch, tăng 25,9% so với cùng kỳ.

Theo ông Ngô Văn Ninh – Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, năm nay lượng khách quốc tế đến địa phương tăng mạnh, trong đó khách Hàn Quốc chiếm hơn 50% khách quốc tế tới tham quan, nghỉ dưỡng. Ngoài sự tương đồng khí hậu, văn hoá thì việc sở hữu nhiều cảnh đẹp, không gian yên bình là lý do khiến nhiều khách du lịch chọn Lâm Đồng làm điểm đến.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì tình hình kinh tế- xã hội vẫn còn một số tồn tại gồm: giải ngân đầu tư công còn chậm, thu ngân sách chưa đạt kế hoạch dự toán ngân sách trung ương đề ra; thu hút đầu tư còn hạn chế…Theo người phát ngôn UBND tỉnh Lâm Đồng, những hạn chế trên xuất phát từ tình hình khó khăn chung như thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục mạnh, nguồn thu ngân sách từ bất động sản còn ít; vướng mắc về giải phóng mặt bằng khiến giải ngân vốn đầu tư công chậm…

Số vụ tai nạn giao thông tăng

Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, sau thời gian kéo giảm thì thời gian gần đây, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn có những diễn biến phức tạp. Trong tháng (từ 15/10 đến 14/11/2023), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 27 vụ TNGT, tăng 20 vụ so với cùng kỳ; TNGT khiến 13 người tử vong (tăng 9 người) và 22 người bị thương (tăng 17 người). Luỹ kế 11 tháng năm 2023 xảy ra 113 vụ (tăng 15 vụ) khiến 59 người tử vong (giảm 7 người), 80 người bị thương (tăng 16 người).

Trước diễn biến như trên, ông Ninh cho biết, UBND tỉnh đã nhanh chóng có các chỉ đạo để đảm bảo tình hình an toàn giao thông trên địa bàn; nhất là trong thời gian tới sẽ có nhiều sự kiện lớn như Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán 2024, cùng với đó là các hoạt động kỷ niệm 130 Đà Lạt hình thành, phát trên nên dự báo lượng người, phương tiện về Lâm Đồng sẽ tăng lên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đọc thêm