Người Mỹ không "mặn mà" ý tưởng triển khai quân đội trong căng thẳng Nga - Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một cuộc thăm dò mới cho thấy người Mỹ phản đối mạnh mẽ việc cử binh sĩ Mỹ chiến đấu với người Nga để bảo vệ chủ quyền của Kiev. 
Quân đội Nga được cho là đã tới một cuộc tập trận vào tháng trước ở Rostov. Ảnh: Getty Images/ Bộ Quốc phòng Nga
Quân đội Nga được cho là đã tới một cuộc tập trận vào tháng trước ở Rostov. Ảnh: Getty Images/ Bộ Quốc phòng Nga

Cuộc khảo sát của Economist / YouGov cho thấy chỉ có 13% người Mỹ trưởng thành (1/8 người được hỏi) tin rằng việc triển khai quân đội để chống lại người Nga ở Ukraine là một “ý tưởng hay”.

Trên thực tế, sự ủng hộ cho một nhiệm vụ chiến đấu trước cửa Moscow thấp đến mức nhiều người Mỹ (17%) ủng hộ việc rút khỏi NATO hơn là quan hệ với quân đội Nga. Cuộc thăm dò cho thấy 55% người Mỹ tin rằng gửi quân tham chiến đến Ukraine sẽ là một “ý tưởng tồi”, trong khi 33% không chắc chắn.

Cuộc thăm dò của Economist / YouGov cho thấy cứ bốn người Mỹ thì có một người không biết Ukraine là đồng minh hay kẻ thù của Mỹ. Ít hơn một nửa số người được hỏi có thể đưa ra ý kiến ​​của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Những người đưa ra quan điểm vềông Zelensky được chia đều giữa thuận lợi và không thuận lợi. Chỉ 43% người tham gia cuộc thăm dò cho biết Ukraine nên được phép gia nhập NATO, trong khi 42% chưa quyết định.

Tương tự, chỉ 38% người Mỹ ủng hộ việc gửi vũ khí tới Ukraine - so với 31% phản đối chính sách và 31% chưa quyết định - và 42% đồng ý với việc cung cấp viện trợ tài chính. Cứ 10 người được hỏi thì có 4 người cho biết việc triển khai quân đến các nước NATO ở Đông Âu là một ý tưởng hay, nhưng sự ủng hộ đó chủ yếu do các đảng viên Dân chủ thúc đẩy, cuộc thăm dò cho thấy.

Phát hiện trên được dư luận đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh NATO thề sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Moscow - nhưng không triển khai quân đội - nếu Nga xâm lược Ukraine. Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Joe Biden, Jake Sullivan, đã nhắc lại vào Chủ nhật rằng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine bất cứ lúc nào.

Ông Sullivan nói trên CBS News: “Trong 10 ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể trong việc xây dựng các lực lượng của Nga và bố trí các lực lượng đó theo cách mà họ có thể khởi động một hành động quân sự bất cứ lúc nào".

Nga đã phủ nhận bất kỳ ý định xâm lược Ukraine và đổ lỗi cho Mỹ và các thành viên NATO khác đã làm leo thang căng thẳng ở Đông Âu. Tháng 12 năm ngoái, Moscow đã gửi các đề xuất an ninh tới Washington - trong đó có đề xuất cấm Ukraine gia nhập NATO - nhưng Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định rằng liên minh sẽ mở cửa cho các thành viên mới tương lai.