Người phụ nữ bán hàng ăn ở TP HCM dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phụ nữ bán hàng ăn ở một hẻm tại quận 3, TP HCM, được khẳng định có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Thành phố đã kịp thời triển khai các biện pháp khoanh vùng, ngăn dịch lây lan... 

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM trưa 20/4 cho biết, BV Bệnh Nhiệt đới đã chạy mẫu xét nghiệm sàng lọc từ Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chuyển lên và khẳng định, người phụ nữ bán quán ăn tại nhà ở quận 3 đã dương tính với SARS-CoV-2. Người con đi cùng bà này có kết quả âm tính lần 1 với virus gây dịch COVID - 19.

Trước đó, cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC), sáng cùng ngày, qua xét nghiệm sàng lọc, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ghi nhận nữ bệnh nhân sinh năm 1963, bán quán ăn tại nhà ở quận 3, có kết quả nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Ngày 19/5, người phụ nữ trên có triệu chứng bệnh đường hô hấp, đến khám tại Trung tâm Medic, xét nghiệm X-quang phổi và CT scan phổi thấy có tổn thương. Người bệnh được hướng dẫn đến khám tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch chiều cùng ngày.

Bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và được đưa vào phòng khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, kết  quả nghi nhiễm COVID-19, đã được chuyển vào khu cách ly. Mẫu bệnh phẩm của người phụ nữ và người con đi cùng đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới để chạy khẳng định.

Tiếp nhận thông tin, TP HCM lập tức triển khai các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng phong tỏa tạm thời một hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, nơi bệnh nhân bán đồ ăn.

Kết quả truy vết ban đầu, có 15 trường hợp tiếp xúc gần tại nơi ở của bệnh nhân được chuyển cách ly lấy mẫu xét nghiệm khẩn.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM, ngành y tế sẽ triển khai mở rộng lấy mẫu giám sát các hộ gia đình sinh sống tại con hẻm nơi bệnh nhân cư trú.