Người thừa kế Samsung được giảm án, hưởng án treo

(PLO) - Tòa phúc thẩm Hàn Quốc ngày 5/2 giữ nguyên phán quyết có tội đưa hối lộ đối với người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong nhưng giảm hình phạt và cho hưởng án treo, đồng thời yêu cầu thả người này ngay lập tức.
Người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong
Người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong

Theo AFP, ông Lee Jae-Yong – Phó Chủ tịch Samsung Electronics – bị buộc tội đưa hối lộ liên quan đến bê bối tham nhũng đã khiến cựu Tổng thống Park Geun Hye mất chức. 

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 8 năm ngoái, ông này bị kết án 5 năm tù giam vì hàng loạt tội danh, trong đó có đưa hối lộ, biển thủ, rửa tiền và cản trở công lý.

Ông Lee cũng đã trở thành lãnh đạo đầu tiên của Samsung phải thụ án tù giam.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra sáng nay (5/2), thẩm phán đã hủy bỏ một số cáo buộc và giảm mức án đối với ông Lee xuống còn 2,5 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Ngoài ông Lee, 4 giám đốc điều hành khác của Samsung Electronics cũng đã được giảm án.

Các cáo buộc nhằm vào ông Lee liên quan đến những khoản tiền mà Samsung đã trao cho người bạn thân của bà Park là bà Choi Soon-Sil. Việc chi tiền này, theo các công tố viên, là để giúp Samsung nhận được sự ủng hộ của chính phủ trong các hoạt động của họ.