Người Trung Quốc trở lại làm việc sau kỳ nghỉ dài vì virus Corona

(PLVN) - Ngày 10/2, hàng triệu người ở Trung Quốc đã trở lại làm việc sau một kỳ nghỉ vốn đã được kéo dài nhằm làm chậm sự lây lan của dịch bệnh do chủng mới của virus Corona gây ra.
Hành khách đi tàu hỏa tới Bắc Kinh.
Hành khách đi tàu hỏa tới Bắc Kinh.

Theo AFP, những ngày qua, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus, các thành phố ở tỉnh Hồ Bắc - tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh - đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt nhằm hạn chế việc di chuyển đến thăm gia đình trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán theo phong tục truyền thống của người dân.

Về mặt chính thức, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Trung Quốc năm nay chỉ kéo dài thêm 3 ngày so với bình thường nhưng nhiều thành phố và tỉnh ở nước này đã đẩy thời gian nghỉ đến ngày 10/2. Các biện pháp chưa từng có đã biến nhiều thành phố ở nước này trở nên vắng vẻ.

Tuy nhiên, đến ngày 10/2, đã có một số dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang bắt đầu trở lại bình thường. Các con đường ở các thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải đã có lưu lượng giao thông nhiều hơn đáng kể so với những ngày gần đây dù lượng hành khách đi tàu điện ngầm ở Bắc Kinh giảm khoảng 50% so với bình thường.

Thành phố Quảng Châu ở phía nam Trung Quốc cũng bắt đầu nối lại hoạt động giao thông công cộng bình thường từ ngày 10/2. Có điều, đối với những người phải trở lại làm việc, việc cân bằng giữa phòng chống dịch và duy trì công việc không phải là điều dễ dàng.

“Tất nhiên là chúng tôi có lo lắng. Khi khách hàng đến, trước tiên chúng tôi phải đo nhiệt độ của họ, sau đó sử dụng chất khử trùng và yêu cầu họ rửa tay”, một người đàn ông 25 tuổi tên Li đang làm việc tại một thẩm mỹ viện ở Bắc Kinh mở cửa trở lại vào ngày 10/2 cho hay.

Chính quyền Thượng Hải đã đề nghị các công ty giảm các sự kiện tụ tập đông người bằng cách áp dụng lịch làm việc so le, tránh các bữa ăn theo nhóm và giữ khoảng cách ít nhất 1m với các đồng nghiệp. Công cụ giao tiếp văn phòng trực tuyến DingTalk cho biết có gần 200 triệu người đang sử dụng nền tảng này để làm việc tại nhà.

Còn theo Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải, 60% các công ty thành viên của tổ chức này đang lên kế hoạch áp dụng các chính sách làm việc tại nhà bắt buộc với nhân viên. Một nhân viên ngân hàng ở Thượng Hải cho biết sẽ làm việc trong nửa ngày và các nhân viên khác sẽ tiếp quản công việc còn lại vào buổi chiều.

Về tình hình dịch bệnh, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 10/2 cho biết, trong ngày 9/2, nước này đã ghi nhận thêm 97 ca tử vong mới vì bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Đây là ngày có số người tử vong vì dịch bệnh nhiều nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc hồi tháng 12 năm ngoái.

Như vậy, tính đến hết ngày 9/2, tổng số trường hợp tử vong do virus Corona tại Trung Quốc đã lên tới 908 người. Trong số các ca tử vong mới, có 91 ca là ở tỉnh Hồ Bắc - tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch hiện nay. Cũng trong ngày 9/2, tại Trung Quốc ghi nhận thêm 3.062 ca nhiễm mới, nâng số ca nhiễm lên tới 40.171 người. Trong số những ca bệnh mới, 2.618 ca là ở tại tỉnh Hồ Bắc.

Tín hiệu đáng mừng là tính đến cuối ngày 9/2, có tổng cộng 3.281 bệnh nhân đã được xuất viện. Trong đó, chỉ riêng trong ngày 9/2 có 632 bệnh nhân được xuất viện, bao gồm 356 bệnh nhân ở tỉnh Hồ Bắc. Các số liệu thống kê mới nhất được công bố sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay, 4 ngày qua đã ghi nhận sự ổn định của diễn biến dịch bệnh tại tỉnh Hồ Bắc.

Song, tổ chức này cảnh báo con số vẫn có thể tiếp tục tăng. Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo rằng có thể đã có nhiều người nước ngoài chưa từng tới Trung Quốc vẫn đã bị nhiễm virus.

Ngày 10/2, phái đoàn chuyên gia của WHO do ông Bruce Aylward – một người có nhiều kinh nghiệm về các đợt bùng phát dịch bệnh trước đây - dẫn đầu đã bay tới Trung Quốc để giúp nước này ứng phó với dịch bệnh. 

Liên quan đến dịch bệnh, theo AFP, Đài Truyền hình NHK của Nhật Bản ngày 10/2 đưa tin, đã có thêm 60 hành khách trên du thuyền Diamond Princess chở 3.700 khách đang bị cách ly tại Nhật Bản có kết quả dương tính với chủng mới của virus Corona. Chiếc du thuyền này đã bị cách ly trong vòng 2 tuần kể từ ngày 3/2, sau khi một cụ ông 80 tuổi được phát hiện dương tính với virus. Gần 300 người từng tiếp xúc với bệnh nhân này đã được xét nghiệm và đến nay đã có 130 người được xác nhận nhiễm virus.

Phát biểu tại cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm của Chính phủ Nhật chịu trách nhiệm điều phối ứng phó với dịch bệnh, Thủ tướng nước này Shinzo Abe ngày 10/2 khẳng định dịch bệnh do virus Corona gây ra đang tác động lớn đến ngành du lịch, kinh tế và xã hội Nhật Bản, đồng thời yêu cầu các bộ trưởng đề ra các biện pháp sử dụng khoản dự trữ trong ngân sách nhà nước và triển khai các biện pháp này càng sớm càng tốt để kiềm chế tác động của dịch bệnh.

Còn tại Anh, Reuters cho biết, Bộ Y tế Anh ngày 10/2 đã tuyên bố chủng mới của virus Corona là một mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra đối với sức khỏe cộng đồng. Tuyên bố này đồng nghĩa với việc trao cho Chính phủ Anh thêm thẩm quyền nhằm chống sự lây lan của virus.

“Các biện pháp được nêu trong các quy định này được coi là biện pháp hiệu quả để ngăn chặn hoặc giảm sự lây lan của virus”, Tuyên bố của Bộ Y tế Anh nói về các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh. Bộ Y tế Anh cũng đã chỉ định Bệnh viện Arrowe Park và Bệnh viện Kents Hill Park là các cơ sở cách ly bệnh nhân bị nhiễm virus Corona và xác định thành phố Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc là “khu vực bị nhiễm bệnh”.

Cho đến nay, Anh cho biết họ đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm virus Corona trong khi những người mang quốc tịch Anh từ Vũ Hán trở về nước đang bị cách ly trong 14 ngày.

Đọc thêm