Ngụy trang pháo trong bao tải rau để mang đi tiêu thụ liên tỉnh

(PLO) - Ngày 31/12, Phòng CSGT Hà Tĩnh cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát đơn vị này vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Toàn (SN 1971, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) ngụy trang 35kg pháo trong bao tải chở rau, chở trên xe máy từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh tiêu thụ.

Ngày 31/12, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh cho biết, trong lúc tuần tra kiểm soát đơn vị này vừa phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Toàn (SN 1971, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) ngụy trang 35kg pháo trong bao tải chở rau, chở trên xe máy từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh tiêu thụ.

Theo đó vào khoảng 17h15’ ngày 30/12, tại Km590 QL1A thuộc địa phận xã Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh), Phòng CSGT kiểm tra mô tô BKS 75F1-445.32 do Nguyễn Đình Toàn (SN 1971, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển chở theo 3 bao tải rau, quả. 

Pháo ngụy trang trong bao tải rau bị lực lượng CSGT phát hiện
Pháo ngụy trang trong bao tải rau bị lực lượng CSGT phát hiện

Quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 16 hộp pháo nổ sản xuất tại Thái Lan được ngụy trang trong các bao tải, có trọng lượng khoảng 35kg. 

Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận số pháo trên do đối tượng mua từ Thái Lan về và đang trên đường vận chuyển từ Quảng Bình ra thị xã Kỳ Anh để tiêu thụ thì bị công an bắt giữ.

Đối tượng Trần Thị Doãn và 900 quả pháo nổ
Đối tượng Trần Thị Doãn và 900 quả pháo nổ

Trước đó, vào ngày 28/12, tại khu vực trạm bơm nước thuộc thôn Châu Thịnh, xã Đức Châu, Công an huyện huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bắt quả đối tượng Trần Thị Doãn (SN 1989), trú tại thôn Châu Thịnh, xã Đức Châu đang bán pháo trái phép, kiểm tra đối tượng thu giữ 9 dây pháo với hơn 900 quả pháo.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận mua số pháo trên tại địa bàn huyện Hương Sơn để bán kiếm lời.

Đọc thêm