Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kỳ vọng "vùng đất hoa hồng" Mê Linh sẽ sớm trở thành đô thị đối trọng của Hà Nội

(PLVN) - Sáng nay, tại Khu đô thị Kim Hoa - huyện Mê Linh đã tổ chức Hội thảo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Tại Hội thảo nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kỳ vọng "vùng đất hoa hồng" Mê Linh sẽ sớm trở thành đô thị đối trọng của Hà Nội.
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội thảo.
Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo "Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 ", ông Trịnh Đình Dũng - nguyên Phó thủ tướng Chính phủ bày tỏ niềm tự hào về Mê Linh - một vùng đất với những câu chuyện không chỉ trong truyền thuyết, mà đã được ghi danh lịch sử, giàu truyền thống văn hóa cách mạng, nơi nhiều lãnh đạo lớn của Đảng, Nhà nước đã về hoạt động.

Ông nhận định: Mê Linh là địa danh phát triển điển hình. Trong những năm qua, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu. Trước đây, vào những năm 2000, Mê Linh là huyện thuần nông nghiệp, không có đô thị, không có công nghiệp, cung cấp rau, hoa cho Hà Nội. Nhưng đến nay Mê Linh đã trở thành huyện có cơ cấu kinh tế công nghiệp là chủ yếu. Chỉ 1-2% là nông nghiệp nhưng vẫn giữ thương hiệu của "vùng đất hoa hồng" cho Hà Nội.

Công nghiệp của Mê Linh thực sự trở thành động lực cho sự phát triển. Đô thị đang hình thành và phát triển .

"Tuy nhiên, là người con của Mê Linh, tôi vẫn luôn trăn trở vì những việc cần phải tiếp tục nghiên cứu, phát triển trong thời gian tới." - ông tâm sự.

Theo nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, việc thực hiện các quy hoạch của Mê Linh hiện nay chậm. Mê Linh là một trong những huyện đầu tiên trong cả nước có quy hoạch trở thành thành phố vệ tinh, thành phố đối trọng của thủ đô Hà Nội, kỳ vọng đóng góp cho sự phát triển của đô thị. Nhưng đến nay chưa thực hiện được. Phát triển hạ tầng cho Mê Linh cũng chậm và thiếu đồng bộ. Dịch vụ cũng phát triển chậm. Đặc biệt là dịch vụ dành cho con người. Một huyện rất tiềm năng, nhưng dịch vụ lại chưa phát triển xứng tầm....

"Tôi đồng tình quan điểm Mê Linh phải trở thành quận. Trở thành quận để phù hợp với quản lý theo cấp đô thị. Xa hơn nữa là phải trở thành một thành phố trong thành phố. Lâu nay Mê Linh đã được xác định mục tiêu là một thành phố đối trọng của thủ đô, với tính độc lập tương đối. Tính độc lập của Mê Linh rất cao, vị trí của Mê Linh rất thuận lợi, với vị trí sát sông Hồng, trục hành lang Đông Tây... Mê Linh phải đảm nhận chức năng đô thị vệ tinh của Hà Nội để gánh vác thêm trách nhiệm của Hà Nội." - ông phát biểu.

Theo ông Trịnh Đình Dũng, muốn xác thực hiện được định hướng này, Mê Linh phải khai thác động lực, tiềm năng lợi thế. "Tiềm năng của Mê linh lớn nhất là đất đai với 7000ha đất đô thị, không gian phát triển rất tốt. Đây là lợi thế số 1 của Mê Linh. Lợi thế thứ 2 là hệ thống giao thông trước mắt là vành đai 3, sân bay Nội bài, và vành đai 4 sắp xây dựng. Mê Linh còn có lợi thế cạnh sông Hồng với nhiều giá trị vật thể, phi vật thể." - ông nhận định.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cũng lưu ý trong việc quy hoạch Mê Linh, cần gắn phát triển Mê Linh với phát triển vùng; Gắn dịch vụ, công nghiệp với đô thị. Lưu ý phát triển nhà ở xã hội cho người lao động. "Nhà ở xã hội là cứu cánh để phát triển đô thị nền. Phân khúc nhà ở xã hội cho người nghèo nhiều nên sẽ tạo nên sự phát triển của đô thị." ông phân tích.

Góp ý quy hoạch Mê Linh, ông lưu ý cần bảo tồn phát triển văn hóa truyền thống, gắn với các làng truyền thống; Phải chú ý chỉnh trang làng xã gắn với sự phát triển đô thị; Quy hoạch phải tôn trọng tính định hướng, tạo không gian phát triển và mang tính định hướng. Ông còn lưu ý việc quy hoạch không chỉ tạo ra không gian phát triển, mà phải lưu ý đến không gian tâm linh, không gian cho người đã mất, không gian của sự kết nối...

Đặc biệt, theo quan điểm của người đã có thời gian là tư lệnh ngành Xây dựng,ông đề nghị cố gắng quy hoạch không bị dàn trải, quy hoạch gắn với kế hoạch thực hiện, những việc nào cần làm ngay, ngắn hạn, trung hạn cần rõ ràng, tránh tình trạng bỏ trống đất như hiện nay.

Đọc thêm