Nguyễn Thị Loan không lọt Top 5 Hoa hậu Thế giới

Ngày 11/12, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới đã công bố danh sách Top 5 người đẹp xuất sắc nhất của một loạt các giải thưởng phụ tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014. 
Theo đó, đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014 - Nguyễn Thị Loan không có tên trong một loạt các giải thưởng phụ của cuộc thi. Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2014 sẽ diễn ra vào ngày 14/12 tới tại London, Anh sau gần một tháng diễn ra.
Nguyễn Thị Loan không có tên trong Top 5 của một loạt giải phụ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay.
Nguyễn Thị Loan không có tên trong Top 5 của một loạt giải phụ của cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay. 
125 người đẹp đến từ khắp mọi nơi trên thế giới đã có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện với nhau qua các phần thi phụ, các buổi tiệc gây quỹ từ thiện và hoạt động tham quan, mua sắm tại London, Anh.
Danh hiệu Hoa hậu trình diễn thời trang đã thuộc về người đẹp Awien Kuanyin-Agoth của Nam Sudan và Hoa hậu Thể thao được trao cho người đẹp Phần Lan - Krista Haapalainen. Danh hiệu Hoa hậu Tài năng sẽ được công bố trong đêm chung kết sau phần thi của hai người đẹp Malaysia - Dewi Liana Seriestha và Scotland - Ellie McKeating.
Thí sinh gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm nay - Rolene Strauss của Nam Phi có tên trong Top 5 của phần thi Hoa hậu trình diễn thời trang, Hoa hậu biển, Hoa hậu Thể thao, Top 10 Hoa hậu nhân ái. Đại diện đáng chú ý của Châu Á tại cuộc thi năm nay là người đẹp Ấn Độ - Koyal Rana. Cô đã nhận giải thưởng phụ - thí sinh có trang phục dạ hội đẹp nhất tại cuộc thi năm nay. 
Người đẹp Awien Kuanyin-Agoth của Nam Sudan giành giải Hoa hậu trình diễn thời trang
Người đẹp Awien Kuanyin-Agoth của Nam Sudan giành giải Hoa hậu trình diễn thời trang 
Thí sinh Rolene Strauss của Nam Phi vẫn là gương mặt sáng giá nhất cho danh hiệu Hoa hậu Thế giới năm 2014
Thí sinh Rolene Strauss của Nam Phi vẫn là gương mặt sáng giá nhất cho danh hiệu Hoa hậu Thế giới năm 2014 
Top 5 Hoa hậu trình diễn thời trang:
Trung Quốc – Du Yang
Nam Sudan – Awien Kuanyin-Agoth
Bosnia & Herzegovina – Isidora Borovcanin
Hungary – Edina Kulcsár
Úc – Courtney Thorpe
Top 5 Hoa hậu bãi biển
Mexico - Daniela Álvarez Reyes
Kenya – Idah Nguma
Thụy Điển – Olivia Asplund
Nam Phi – Rolene Strauss
Ấn Độ – Koyal Rana
Top 5 Hoa hậu được truyền thông yêu thích nhất
Hà Lan – Tatjana Maul
Guyana – Rafieya Husain
Ấn Độ – Koyal Rana
Mỹ – Elizabeth Safrit
Anh – Carina Tyrrell
Top 5 Hoa hậu tài năng
Malaysia - Dewi Liana Seriestha
Scotland – Ellie McKeating
Nga - Anastasia Kostenko
Thụy Điển - Olivia Asplund
Mỹ - Elizabeth Safrit
Top 5 Hoa hậu thể thao
Phần Lan – Krista Haapalainen (thứ nhất)
Hungary – Edina Kulcsár (thứ hai)
Nam Phi – Rolene Strauss (thứ ba)
Serbia – Milica Vuklis
Wales – Alice Ford
Top 10 Hoa hậu nhân ái
Bolivia - Andrea Forfori Aguilera
Anh - Carina Tyrrell
Brazil - Julia Gama
Ấn Độ - Koyal Rana
Guyana - Rafieya Husain
Kenya - Idah Nguma
Indonesia - Maria Sastrayu Rahajeng
Philippines - Valerie Weigmann
Nam Phi - Rolene Strauss
Hà Lan - Tatjana Maul
Người đẹp Awien Kuanyin-Agoth của Nam Sudan giành giải Hoa hậu trình diễn thời trang
Người đẹp Awien Kuanyin-Agoth của Nam Sudan giành giải Hoa hậu trình diễn thời trang

Đọc thêm