Nhà báo Nga bán huy chương Nobel Hòa bình để hỗ trợ trẻ em Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà báo Nga Dmitry Muratov, người đồng đoạt giải Nobel Hòa bình năm ngoái, quyết định bán huy chương Nobel với giá 103,5 triệu USD và toàn bộ số tiền này để hỗ trợ trẻ em phải di cư do ảnh hưởng bởi chiến sự tại Ukraine.
Nhà báo Nga Dmitry Muratov.
Nhà báo Nga Dmitry Muratov.

"Tôi cũng ngạc nhiên như các bạn", Dmitry Muratov, tổng biên tập tờ báo độc lập Novaya Gazeta ở Nga, nói về số tiền đấu giá huy chương.

Heritage Auctions cho biết sẽ chuyển toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá tới quỹ Hoạt động Ứng phó nhân đạo với trẻ em Ukraine phải di tản vì chiến tranh của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, Reuters đưa tin.

Ông Muratov và nhà báo Philippines Maria Ressa năm 2021 cùng đoạt giải Nobel Hòa bình "vì những nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận".