Nhà báo quốc tế “lo” ùn tắc giao thông dịp Đại lễ

Dự kiến đoàn phóng viên quốc tế được mời từ các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, báo in, báo ảnh… của khoảng 40 quốc gia trên thế giới đưa tin về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Dự kiến đoàn phóng viên quốc tế được mời từ các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, báo in, báo ảnh… của khoảng 40 quốc gia trên thế giới đưa tin về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Theo ông Hà Văn Quế, Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Hà Nội, sở này chủ trì thực hiện Đề án mời phóng viên nước ngoài tới Hà Nội để đưa tin, viết bài tuyên truyền về 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá với bạn bè quốc tế về thủ đô ngàn năm văn hiến, giới thiệu tiềm năng và cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch…

Dự kiến, đoàn phóng viên quốc tế được mời từ các hãng thông tấn, báo chí, truyền hình, phát thanh, báo điện tử, báo in, báo ảnh… của khoảng 40 quốc gia trên thế giới.

Nhà báo quốc tế “lo” ùn tắc giao thông dịp Đại lễ ảnh 1

Đến thời điểm 10/9, đã có 14 phóng viên từ các các cơ quan báo chí, thông tấn của 7 quốc gia tới VN tham gia đoàn PV quốc tế. Đó là chưa kể một số lớn các hãng thông tấn lớn nước ngoài đều đã có phóng viên thường trú tại Hà Nội cũng hết sức quan tâm tới sự kiện Đại lễ. Trong chương trình kéo dài gần 1 tuần, các PV quốc tế sẽ được tham quan, tìm hiểu những di tích lịch sử, danh thắng, làng nghề nổi tiếng của Hà Nội và Việt Nam như Văn Miếu Quốc tử giám, Hoàng thành Thăng Long, thăm cố đô Hoa Lư, thành cổ Sơn Tây, làng cổ Đường Lâm, làng nghề Van PHúc, xưởng gốm Chu Đậu, làng gốm Bát Tràng... Tại buổi gặp mặt với lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy sáng 10/9, nhiều nhà báo quốc tế nêu ra những câu hỏi xung quanh sự kiện Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ông Ouk Kimseng - cố vấn báo chí của Bộ Thông tin Campuchia - hỏi về vấn đề giao thông ở Hà Nội trong dịp Đại lễ, làm thế nào để giải quyết tình trạng ùn tắc khi hàng triệu người từ khắp nơi đổ về.

Còn nhà báo Tarek El Sonoty – Trưởng Ban Đối ngoại của nhật báo Al Massai (nhật báo lớn nhất tại Ai Cập), chung nỗi lo về vấn đề ùn tắc giao thông tại thủ đô dịp Đại lễ, vấn đề mà thủ đô Cairo (Ai Cập) đang đối mặt hàng ngày.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hằng, Hà Nội đã xây dựng một kế hoạch chi tiết để phòng chống, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông có thể xảy ra trong dịp Đại lễ, với sự phối hợp đồng bộ của nhiều ban ngành, các kịch bản đều được đặt ra và sẽ có giải pháp xử lý cụ thể với từng trường hợp.

Ông Hồ Quang Lợi, trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy cho biết, Hà Nội hiện có 300 khách sạn từ 3 – 5 sao, hàng ngàn KS nhỏ, do đó có thể đáp ứng nhu cầu của hàng triệu du khách tới Hà Nội. 

Trả lời câu hỏi liệu Bảo tàng Hà Nội, một công trình trọng điểm chào mừng Đại lễ của thủ đô, có kịp hoàn thiện cũng như kịp trưng bày hết hơn 50.000 hiện vật  để mở cửa đón khách tham quan đúng dịp Đại lễ, bà Phó Chủ tịch cho biết: "Bảo tàng Hà Nội đang được gấp rút hoàn thiện. Cùng với đó, 50.000 hiện vật cũng được đang được khẩn trương trưng bày. Tôi có thể khẳng định, Bảo tàng Hà Nội sẽ chính thức khai trương, mở cửa đón khách tham quan vào ngày 6.10, đúng dịp Đại lễ".

Đại lễ chào mừng 1000 năm Thăng Long – Hà Nội sẽ có một số chương trình đặc biệt, như diễu binh, diễu hành lớn có sự tham gia của máy bay trực thăng, bắn 21 phát đại bác, bắn pháo hoa trong 30 phút…

Phó chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết, chưa thể ước tính tổng kinh phí vì các hoạt động kỷ niệm không chỉ do TP Hà Nội tổ chức mà còn do nhiều tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước cùng phối hợp thực hiện...

Việt Hưng

Đọc thêm