Nhà hàng phong cách Tam Quốc Chí ở Sài Gòn

(PLO) -Một nhà hàng ở TP.HCM thiết kế không gian, trang phục, đồ vật mô phỏng khung cảnh thời ba nước Ngụy - Thục - Ngô phân tranh trong phim "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của Trung Quốc.
 
Nhà hàng phong cách Tam Quốc Chí ở Sài Gòn
Nhà hàng phong cách Tam Quốc Chí ở Sài Gòn
Nhà hàng có diện tích 1.700 m2 ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), được thiết kế giống như doanh trại thời xưa. Ngay cổng ra vào có những chiếc cọc chống tạo thành hàng rào doanh trại có chòi canh.
Nhà hàng có diện tích 1.700 m2 ở quận Bình Thạnh (TP.HCM), được thiết kế giống như doanh trại thời xưa. Ngay cổng ra vào có những chiếc cọc chống tạo thành hàng rào doanh trại có chòi canh.
Bên trong có nhiều lều trại làm bằng vải thô, loại lớn dành cho tướng quân và loại nhỏ cho các đơn vị lính như bộ binh, xa binh, kỵ binh, thương binh.
Bên trong có nhiều lều trại làm bằng vải thô, loại lớn dành cho tướng quân và loại nhỏ cho các đơn vị lính như bộ binh, xa binh, kỵ binh, thương binh.
Những lều trại nhỏ thiết kế hình tròn có thể chứa hàng chục khách. Trên bàn vẽ bản đồ các trận đánh của ba nước Ngụy, Thục, Ngô.
Những lều trại nhỏ thiết kế hình tròn có thể chứa hàng chục khách. Trên bàn vẽ bản đồ các trận đánh của ba nước Ngụy, Thục, Ngô.
Lều lớn dành cho tướng quân có diện tích rộng hơn, bên trong trang trí bộ da hổ giả, tạo vẻ uy nghi.
Lều lớn dành cho tướng quân có diện tích rộng hơn, bên trong trang trí bộ da hổ giả, tạo vẻ uy nghi.
Bộ áo giáp dành cho tướng quân làm bằng cao su. Anh Phan Minh Thông - chủ nhà hàng - cho biết khách tới đây nếu có đủ sức mặc bộ giáp, cầm khiên đao (nặng tổng cộng 130 kg khi gắn các thanh sắt vào) đi vài bước, uống một bát rượu sẽ được uống bia miễn phí không giới hạn.
Bộ áo giáp dành cho tướng quân làm bằng cao su. Anh Phan Minh Thông - chủ nhà hàng - cho biết khách tới đây nếu có đủ sức mặc bộ giáp, cầm khiên đao (nặng tổng cộng 130 kg khi gắn các thanh sắt vào) đi vài bước, uống một bát rượu sẽ được uống bia miễn phí không giới hạn.
Nam nhân viên mặc đồ giống binh lính, nữ mặc phong cách cổ trang.
Nam nhân viên mặc đồ giống binh lính, nữ mặc phong cách cổ trang.
Thực đơn được thiết kế từ các mảnh gỗ buộc nối với nhau giống các trang sách bằng thanh trúc cách đây hàng nghìn năm trước. Đồ uống, các món ăn cũng được đặt đậm chất thời Nguy - Thục - Ngô tranh hùng như "Dương đông kích tây, Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Xích thố"...
Thực đơn được thiết kế từ các mảnh gỗ buộc nối với nhau giống các trang sách bằng thanh trúc cách đây hàng nghìn năm trước. Đồ uống, các món ăn cũng được đặt đậm chất thời Nguy - Thục - Ngô tranh hùng như "Dương đông kích tây, Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Xích thố"...
Thực đơn mang tên Ẩm thực binh pháp có nhiều món ăn từ hải sản, gia cầm, bò, heo...
Thực đơn mang tên Ẩm thực binh pháp có nhiều món ăn từ hải sản, gia cầm, bò, heo...
Khách hàng được lễ tân trong trang phục cổ trang đón tiếp chu đáo từ ngoài cổng. Nhân viên phục vụ gọi khách bằng "quan nhân", "đại tỷ".
Khách hàng được lễ tân trong trang phục cổ trang đón tiếp chu đáo từ ngoài cổng. Nhân viên phục vụ gọi khách bằng "quan nhân", "đại tỷ".
Chiếc xe chở lương thực cũng là hỏa công trong các trận đánh được đặt bên góc nhà hàng.
Chiếc xe chở lương thực cũng là hỏa công trong các trận đánh được đặt bên góc nhà hàng.
Khung cảnh ban đêm ở các lều trại. Mỗi lều chứa được một nhóm khách khoảng 10-12 người.
Khung cảnh ban đêm ở các lều trại. Mỗi lều chứa được một nhóm khách khoảng 10-12 người.
Các lều có nhân viên túc trực sẵn sàng phục vụ. Khi cần khách có thể gọi các nhân viên bằng "lính", "tiểu đệ", "tiểu muội".
Các lều có nhân viên túc trực sẵn sàng phục vụ. Khi cần khách có thể gọi các nhân viên bằng "lính", "tiểu đệ", "tiểu muội".
Nhân viên trong trang phục nhà binh bưng thức ăn cho khách.
Nhân viên trong trang phục nhà binh bưng thức ăn cho khách.
Không chỉ ăn uống trong không gian đậm chất Tam Quốc, thực khách có thể mặc bộ áo giáp tướng quân để chụp hình lưu niệm.
Không chỉ ăn uống trong không gian đậm chất Tam Quốc, thực khách có thể mặc bộ áo giáp tướng quân để chụp hình lưu niệm.
Thực khách mặc áo giáp, đi tới các bàn trong nhà hàng để giao lưu. Anh Hiếu (ở quận 7) cho biết anh cũng là một người rất mê truyện và phim Tam quốc diễn nghĩa, đặc biệt là nghệ thuật binh pháp trong các trận đánh, tình huynh đệ...
Thực khách mặc áo giáp, đi tới các bàn trong nhà hàng để giao lưu. Anh Hiếu (ở quận 7) cho biết anh cũng là một người rất mê truyện và phim Tam quốc diễn nghĩa, đặc biệt là nghệ thuật binh pháp trong các trận đánh, tình huynh đệ...
Nhà hàng dùng những chiếc bát theo phong cách cổ, tạo không khí cho khách vui tươi, hoan hỉ ăn mừng sau những "trận đánh".
Nhà hàng dùng những chiếc bát theo phong cách cổ, tạo không khí cho khách vui tươi, hoan hỉ ăn mừng sau những "trận đánh".