Nhà lãnh đạo Triều Tiên tái xuất sau 1 tháng vắng bóng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trở lại sau một tháng vắng mặt trước công chúng để thị sát một dự án phát triển lớn gần biên giới với Trung Quốc.
Hình ảnh ông Kim thị sát việc xây dựng tại thành phố Samjiyon do truyền thông Nhà nước Triều Tiên công bố.
Hình ảnh ông Kim thị sát việc xây dựng tại thành phố Samjiyon do truyền thông Nhà nước Triều Tiên công bố.

Theo AP, Hãng thông tấn trung ương chính thức của Triều Tiên KCNA ngày 16/11 đưa tin, trong chuyến thăm đến thành phố Samjiyon, ông Kim đã bày tỏ sự hài lòng về tiến độ xây dựng ở khu vực mà ông gọi là “nơi thiêng liêng của mặt trời”.

Truyền thông Triều Tiên dẫn lời ông Kim khen ngợi các công nhân vì “lòng trung thành cao cả, ý chí kiên cường và mồ hôi” để thúc đẩy dự án trong điều kiện “môi trường không thuận lợi”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cho rằng Samjiyon sẽ trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển nông thôn của nước này.

Ông Kim nhấn mạnh việc Triều Tiên đã dành 4 năm để phát triển Samjiyon, bao gồm việc xây dựng hàng nghìn ngôi nhà và công trình cũng như những con đường mới và hệ thống lưới điện.

Điều này thể hiện sự đoàn kết nhất trí và “ý chí sắt đá” để “đạt được sự thịnh vượng theo cách riêng của chúng ta”.

Samjiyon nằm ở chân núi thiêng Paektu, trung tâm của giai thoại về việc thành lập Triều Tiên xoay quanh gia đình ông Kim và được mô tả là trung tâm tinh thần của cuộc cách mạng của Triều Tiên.

Xây dựng Samjiyon thành “thành phố văn hóa kiểu mẫu” là một trong những trọng tâm chính của chiến dịch xây dựng toàn quốc mà Triều Tiên đã nhắm đến để hoàn thành kịp thời gian kỷ niệm 75 năm ngày thành lập đảng Lao động cầm quyền vào tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, việc xây dựng đã bị chậm lại trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến biên giới của Triều Tiên phải đóng cửa cũng như các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào nước này. KCNA cho biết, công trình xây dựng tại Samjiyon có thể hoàn thành vào cuối năm nay.

Chuyến thăm tới khu vực trên là lần đầu tiên ông Kim xuất hiện trước công chúng trên các phương tiện truyền thông nhà nước kể từ khi ông có bài phát biểu tại một cuộc triển lãm vũ khí vào ngày 11/10.

Đọc thêm