Nội các Đức hôm 6/6 thông qua dự thảo cắt giảm dần năng lượng hạt nhân cho đến năm 2022 với lộ trình có thể sớm hơn đến 7 năm so với thời gian biểu đưa ra trước đó, AFP cho hay.
|
Thủ tướng Merkel và Bộ trưởng Môi trường Roettgen. Ảnh: AFP |
Trước đó, bà Merkel cho biết, ngoài 7 lò phản ứng cũ nhất đã bị đóng cửa từ sau thảm họa hạt nhân của Nhật Bản, 6 lò phản ứng khác sẽ dừng hoạt động vào năm 2021 và 3 lò phản ứng hạt nhân mới nhất sẽ chính thức “nghỉ hưu” từ năm 2022.
Ngoài ra, dự thảo nói trên tập trung vào các giải pháp thay thế nguồn năng lượng hạt nhân vốn chiếm 22% nhu cầu điện năng của nước này, trong đó bao gồm: xây mới các nhà máy điện sử dụng gas và than, mở rộng quy mô sản xuất điện từ các nguồn năng lượng tái sinh như sức gió và năng lượng mặt trời, giảm điện năng tiêu thụ và cải tạo hệ thống truyền tải điện.
Hà Dung