Ngày 8/3, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson công bố dự luật tài trợ tạm thời nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa chính phủ vào cuối tuần tới.
Dự luật sẽ tiếp tục cấp vốn nhằm đảm bảo hoạt động của Chính phủ liên bang - vốn đã được thông qua trong chính quyền trước đây - được duy trì cho đến hết tháng 9 tới.
Cụ thể, dự luật sẽ tăng chi tiêu quốc phòng khoảng 6 tỷ USD, một phần nhằm tăng lương cho quân nhân cấp thấp và tài trợ cho tàu ngầm.
Ngoài ra, dự luật đề xuất giảm 13 tỷ USD các chi tiêu tùy ý không liên quan đến quốc phòng, đồng thời không tăng ngân sách cho các khoản tài trợ khẩn cấp bổ sung, các khoản dành cho thiên tai hoặc tài trợ dự án cộng đồng.
Bên cạnh đó, dự luật cũng yêu cầu cấp thêm kinh phí cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt và chuyển tiếp khoản cắt giảm 20 tỷ USD cho Sở Thuế vụ (IRS) - một phần của kế hoạch tài trợ tạm thời được thông qua vào tháng 12.
Theo kế hoạch, ông Johnson sẽ đưa dự luật ra biểu quyết tại Hạ viện vào đầu tuần tới, có khả năng là ngày 11/3, trước khi nguồn tài trợ hiện tại hết hạn vào đêm 14/3.
Hiện chưa rõ liệu dự luật có được thông qua ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện hay không.
Do dự luật này không được đàm phán với đảng Dân chủ, nên đây có thể xem là bài kiểm tra quan trọng đối với khả năng kiểm soát lưỡng viện của đảng Cộng hòa.
Tổng thống Donald Trump bày tỏ ủng hộ phương án của Chủ tịch Johnson và khẳng định sẽ ký thông qua dự luật nếu nó được đưa đến bàn làm việc của ông.