Nha Trang trả lời về đề nghị tăng khung giờ đặt ghế, dù đối trên bãi biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thông tin từ Ban quản lý dịch vụ công ích Nha Trang cho biết, các doanh nghiệp được phép đặt dù, ghế trên bãi biển đường Trần Phú đến Phạm Văn Đồng, phục vụ du khách. Tuy nhiên vẫn phải hoạt động theo đúng khung giờ quy định.
Nha Trang trả lời về đề nghị tăng khung giờ đặt ghế, dù đối trên bãi biển

Theo quy định, các đơn vị được phép tổ chức dịch vụ đặt dù, ghế trên bãi biển từ 8h đến 16h mỗi ngày. Sau khung giờ này, dù và ghế phải được thu gọn, nhằm trả lại không gian, mặt bằng bãi biển phục vụ người dân, du khách trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp phải chấp hành quy định, đặt đúng số lượng đã được phê duyệt, cho phép và thực hiện đúng các quy định.

Gần đây, có một số thông tin về việc doanh nghiệp kiến nghị tỉnh Khánh Hòa điều chỉnh thời gian cho đặt ghế, dù với mục đích “phục vụ nhu cầu vui chơi của du khách, đặc biệt là khách quốc tế" khi họ tới Nha Trang, lưu trú khách sạn đối diện biển.

Tại TP. Nha Trang, các doanh nghiệp được phép đặt ghế, dù khi thuê bãi biển phục vụ du khách

Tại TP. Nha Trang, các doanh nghiệp được phép đặt ghế, dù khi thuê bãi biển phục vụ du khách

Theo một số người dân cho rằng, việc chính quyền cho doanh nghiệp đặt ghế dù là đã tạo điều kiện. Thế nhưng, khi họ kiến nghị tăng thời gian kinh doanh việc đặt ghế, dù trên bãi biển là không hợp lý vì bãi biển cũng cần không gian cho cộng đồng.

Trả lời báo chí về vấn đề này, lãnh đạo UBND TP. Nha Trang cho biết, tới nay địa phương chưa nhận đơn đề nghị của doanh nghiệp. Trường hợp có đơn của doanh nghiệp nào đề nghị về vấn đề như đã nêu thì UBND TP. Nha Trang cũng sẽ phải bàn kỹ xem ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố đề xuất như thế nào và việc kéo dài thời gian đặt dù, ghế nằm trên bãi biển Nha Trang nhằm mục đích gì, có tăng sản phẩm gì khác phù hợp mục đích phục vụ du khách và cho cả người dân hay không./.

Đọc thêm