Nhạc sĩ già và khúc ca cho “những cô gái kim cương”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -NSƯT, họa sĩ, đạo diễn kiêm nhạc sĩ Trần Ngọc đã dành tâm huyết của mình để sáng tác bài hát tặng HLV trưởng Mai Đức Chung cũng như toàn Đội tuyển nữ Việt Nam, trước khi Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 bắt đầu.
Nhạc sĩ Trần Ngọc trao tặng bài hát cho HLV Mai Đức Chung tại trụ sở VFF.
Nhạc sĩ Trần Ngọc trao tặng bài hát cho HLV Mai Đức Chung tại trụ sở VFF.

“Tôi đã khóc khi xem các cháu thi đấu”

Trận đấu giao hữu quốc tế đầy ấn tượng của Đội tuyển nữ Việt Nam trước trước Đội tuyển nữ Đức khiến tinh thần và sự tự tin của thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng như đông đảo giới mộ điệu Việt Nam dâng cao. Điều đó là động lực tích cực để Đội tuyển nữ Việt Nam thêm lạc quan hướng tới Vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 với nhiều cơ hội và thử thách chờ đợi phía trước.

Chứng kiến những trận đấu của Đội tuyển nữ Việt Nam tại Vòng chung kết nữ châu Á và SEA Games 32, NSƯT, họa sĩ, đạo diễn kiêm nhạc sĩ Trần Ngọc - 80 tuổi đã sáng tác ca khúc dành cho Đội tuyển nữ Việt Nam với tên gọi “Những bông hồng chiến binh Việt Nam”. Ông thậm chí còn dành tâm huyết để sáng tác tặng HLV Mai Đức Chung và các thành viên Ban huấn luyện một bài hát riêng.

Tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF), nhạc sĩ Trần Ngọc cùng các cộng sự đã gặp gỡ, chia sẻ và dành tặng hai bài hát cho Đội tuyển nữ Việt Nam. “Tôi đã rơi nước mắt khi xem Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quả cảm. Từ xúc cảm ấy, tôi đã viết lời bài “Những bông hồng chiến binh Việt Nam”. Học trò của tôi, nhạc sĩ Ngọc Tùng đã thực hiện phối khí. Sau đó, tôi thấy thật thiếu sót khi không nhắc đến thầy Mai Đức Chung và các thầy, cô khác, do vậy tối 27/6 tôi đã viết tiếp bài “Thầy - bản tình ca sáng mãi”. Tôi mong rằng những bài hát sẽ được phát lên khi các cầu thủ di chuyển đi tập hay trên đường tới sân thi đấu. Hy vọng các cầu thủ nữ Việt Nam, như những bông hoa hồng đẹp sẽ thể hiện sức mạnh, thể hiện niềm tự hào cho nước nhà”.

Lời bài hát “Những bông hồng chiến binh Việt Nam” có những giai điệu vui nhộn, thúc giục: “Những bông hồng chiến binh Việt Nam. Những bông hồng chiến binh sao vàng. Trái bóng lăn theo đôi chân múa. Lăn lăn tròn tung lưới đối phương. Trên trái đất xanh, xanh màu tình yêu nước Việt. Chiến thắng, chiến thắng sức mạnh tơ liễu. Chiến thắng, chiến thắng vì Tổ quốc Việt Nam đẹp rạng rỡ…”.

Đáp lại sự chân thành đến từ nhạc sĩ Trần Ngọc, HLV Mai Đức Chung thay mặt toàn Đội tuyển nữ Việt Nam dành lời cảm ơn ông cũng như ekip tham gia hỗ trợ sáng tác, biểu diễn. HLV Mai Đức Chung khẳng định Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng tập luyện, cố gắng hết sức có thể để thể hiện sự tự tôn Việt Nam ở đấu trường thế giới.

Nhạc sĩ Trần Ngọc là con trai của nhà viết kịch, viết nhạc Trần Côn, sinh năm 1942 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nổi tiếng tại Hà Nội. Thế nhưng đến tuổi trưởng thành, “cậu ấm” Trần Ngọc lại xung phong đi miền núi công tác để có thời gian học hỏi, trải nghiệm, lĩnh hội các điệu múa của bà con dân tộc Cao Lan, Tày, Nùng... ở vùng Việt Bắc khi công tác ở Đoàn Văn công Việt Bắc.

Suốt 7 năm công tác tại đây, ông hăng hái tham gia viết kịch, sáng tác nhạc, chơi đàn, biên đạo múa, trang trí sân khấu... để rồi kiến thức thực tế ấy “dẫn” ông vào học chuyên ngành Sáng tác - Lý luận - Chỉ huy tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Sau khi tốt nghiệp, ông về công tác tại Đoàn Chèo Hà Nội (nay là Nhà hát Chèo Hà Nội) với vai trò là một nghệ sĩ đàn cello, sáng tác nhạc nền và chỉ huy dàn nhạc chèo.

Trong sự nghiệp sáng tác âm nhạc, Trần Ngọc sở hữu hàng trăm ca khúc viết cho các lứa tuổi, nhưng ca khúc đầu tay viết cho thiếu nhi “Em như chim câu trắng” vẫn được đánh giá là ca khúc thành công nhất, để lại dấu ấn lớn nhất trong lòng người nghe.

Đây có thể nói là ca khúc “chào hàng” khi ông bén duyên với truyền hình, về công tác tại Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Ca khúc ra đời năm 1973, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước còn ác liệt với rất nhiều hy sinh, mất mát. Trần Ngọc gửi vào đó khao khát hòa bình cho đất nước, khát khao cuộc sống ấm êm, hạnh phúc đến với mọi nhà. Người thể hiện ca khúc này đầu tiên là ca sĩ Hồng Nhung và cho đến nay, qua nhiều thế hệ ca sĩ thể hiện, ca khúc vẫn được các em nhỏ yêu thích.

Ngày hội lớn đang đến rất gần

Đầu năm 2022, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên dấu mốc lịch sử khi vượt qua vô vàn khó khăn để lần đầu tiên giành quyền vào thi đấu Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là 1 trong 6 đại diện của bóng đá châu Á góp mặt tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023, đây cũng là một kỳ World Cup đặc biệt khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 32 đội tham dự, tạo nên một cột mốc đáng nhớ của bóng đá nữ Việt Nam và thế giới.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp Đội tuyển Mỹ ở trận đấu đầu tiên vào ngày 22/7. Trận đấu thứ hai vào ngày 27/7, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu với Đội tuyển Bồ Đào Nha và gặp Hà Lan trong trận đấu cuối cùng ngày 1/8. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ thi đấu 3 trận tại 3 thành phố thuộc New Zealand gồm: Auckland, Dunedin và Hamilton.

Chia sẻ về lần đầu tiên tham dự đấu trường danh giá nhất thế giới môn bóng đá nữ, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Cá nhân tôi và toàn đội rất vui mừng khi giành được tấm vé tham dự FIFA World Cup nữ. Đây là lần đầu tiên chúng ta có được cơ hội này sau bao năm mong đợi.

Tại vòng đấu này, tất cả các đối thủ đều là những đội bóng mạnh. Vì thế, đây là cơ hội để nữ Việt Nam rèn luyện, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Không dễ để có thể mời được các đối thủ mạnh như vậy sang thi đấu cùng chúng ta. Thế nhưng, lần này chúng ta có cơ hội để thi đấu cùng họ, đó là điều hạnh phúc nhất. Chúng ta chưa thể đặt thành tích cao ở thời điểm này, nhưng toàn đội sẽ cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để đạt được các yêu cầu đề ra về chuyên môn”.

“Đây là niềm vinh dự của Đội tuyển quốc gia. Trên bản đồ bóng đá nữ thế giới hiện nay đã có tên Việt Nam và vừa qua trong các cuộc họp cùng FIFA và tất cả các đội, Tổng Thư ký FIFA cũng đã giới thiệu Đội tuyển nữ Việt Nam tới bạn bè thế giới. Tôi rất tự hào và phấn khởi, mong rằng niềm tự hào này sẽ lan toả tới tất cả vận động viên. Đây là dịp để chúng ta thể hiện! Chúng ta có thể thua về tầm vóc, thể lực nhưng không thể thua về ý chí, tinh thần. Chúng ta sẽ quyết tâm thi đấu để đạt được kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá trên cả nước và quốc tế”, HLV trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định.

Vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8/2023 trên 10 sân đấu. 10 địa điểm thi đấu được bố trí tại hai quốc gia, trong đó 4 địa điểm tại New Zealand và 6 địa điểm tại Australia

Để chuẩn bị cho FIFA World Cup 2023, các bộ phận chức năng của FIFA và hai quốc gia đăng cai đã được thành lập từ năm 2019 với sự tham gia của 1,5 triệu cán bộ và tình nguyện viên. Sự kiện lần này là sự hợp tác quan trọng giữa FIFA và hai quốc gia Australia, New Zealand. Cơ sở hạ tầng, thiết bị tập luyện tại các địa điểm thi đấu được chính phủ hai quốc gia đầu tư bài bản, hiện đại và sẽ được sử dụng lâu dài vì sự phát triển của bóng đá nữ.

Theo đó, trận đấu mở màn giữa Đội đồng chủ nhà New Zealand và Đội tuyển Na Uy sẽ khởi tranh lúc 19h00 (giờ địa phương) tại SVĐ Eden Park, Auckland, New Zealand.

FIFA cho biết khoản tiền thưởng dành cho cầu thủ như sau: mỗi cá nhân cầu thủ từ danh sách đăng ký cuối cùng tham dự giải sẽ nhận số tiền thưởng tùy theo thành tích. Theo đó, nếu đội tuyển của LĐBĐ quốc gia tham dự dừng chân tại vòng bảng, mỗi cầu thủ tham dự giải sẽ được nhận 30.000 USD; nếu đội tuyển của LĐBĐ quốc gia vô địch, mỗi cầu thủ tham dự sẽ nhận được 270.000 USD.

Đọc thêm