Nhận 'hoa hồng' cả triệu USD từ gói viện trợ cho dân trong dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cựu bộ trưởng các vấn đề xã hội của Indonesia đã bị tuyên án 12 năm tù vì nhận hối lộ lên tới 1,2 triệu đô la Mỹ liên quan đến viện trợ lương thực cho các gia đình nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia Juliari Batubara trên đường đến trụ sở Ủy ban Chống Tham nhũng ở Jakarta ngày 6/12/2020. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Các vấn đề xã hội Indonesia Juliari Batubara trên đường đến trụ sở Ủy ban Chống Tham nhũng ở Jakarta ngày 6/12/2020. Ảnh: Reuters

Ngoài án phạt 12 năm tù, bản án do một tòa án ở Jakarta tuyên hôm nay (23/8) còn yêu cầu Juliari Batubara, cựu Bộ trưởng các vấn đề xã hội, trả 500 triệu rupiah (35.000 USD) tiền phạt hoặc ngồi tù thêm sáu tháng. Cùng với đó, cựu chính trị gia này phải bồi thường số tiền tương đương hơn 1 triệu đô la Mỹ, nếu không sẽ phải chịu thêm hai năm tù giam.

Juliari Batubara bị bắt vào tháng 12 năm ngoái vì đã nhận "hoa hồng" đến hơn 1 triệu đô la Mỹ liên quan đến việc viện trợ cho người dân trong dịch COVID-19. Theo cáo trạng, Batubara đã nhận tiền mặt (được gửi vào vali, ba lô và phong bì) từ hai nhà thầu được thuê để cung cấp các gói thực phẩm cơ bản cho người Indonesia bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

Juliar, đã phủ nhận hành vi sai trái trong phiên tòa được tiến hành theo thủ tục rút gọn để đảm bảo an toàn chống dịch COVID-19, cũng sẽ bị cấm làm việc tại các văn phòng công quyền trong 4 năm sau khi mãn hạn tù.

Luật sư của ông, Maqdir Ismail, cho rằng, mức án cao hơn so với đề nghị của các nhà điều tra, là quá khắc nghiệt và cho biết thân chủ đang cân nhắc có nên kháng cáo hay không.

Phó chủ nhiệm Ủy ban chống tham nhũng cho biết tình trạng khẩn cấp trong dịch COVID-19 làm trầm trọng thêm nguy cơ tham nhũng ở Indonesia.

Tổng thống Joko Widodo tuyên bố sẽ không bảo vệ các quan chức tham nhũng sau vụ bắt giữ Batubara và mô tả các khoản tiền bị đánh cắp là "tiền của nhân dân".

Hối lộ vẫn là một vấn đề lớn ở Indonesia. Cơ quan chống tham nhũng của nước này đã bắt giữ hàng loạt quan chức trong những năm gần đây, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Thủy sản Edhy Prabowo, người hồi tháng trước đã bị kết án 5 năm tù trong một vụ án nhận hối lộ liên quan đến xuất khẩu tôm hùm con.

Indonesia nằm trong số các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 ở Đông Nam Á, với gần 4 triệu ca nhiễm bệnh và hơn 126.000 ca tử vong.