Nhật Bản, Anh và Ý công bố dự án phát triển máy bay chiến đấu mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tuần tới ba nước Nhật Bản, Anh và Ý sẽ ra tuyên bố nhất trí việc tham gia dự án phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến mới, Reuters đưa tin ngày 2/12.
Chiến đấu cơ Tempest thế hệ mới của Anh tại triển lãm Farnborough (Farnborough, Anh) năm 2018.
Chiến đấu cơ Tempest thế hệ mới của Anh tại triển lãm Farnborough (Farnborough, Anh) năm 2018.

Reuters dẫn hai nguồn thông thạo kế hoạch này cho biết tuyên bố trên sẽ được đưa ra trước thời điểm Nhật Bản công bố một chiến lược an ninh quốc gia và kế hoạch chi tiêu quân sự vào giữa tháng 12.

Các cuộc đàm phán giữa ba nước Nhật Bản, Anh và Ý sẽ có sự tham gia của tập đoàn sản xuất vũ khí BAE Systems (London, Anh) và Tập đoàn Mitsubishi Heavy Industries (Nhật Bản).

Đối với Tokyo và London, thỏa thuận này đánh dấu bước tiến của mối quan hệ quốc phòng ngày càng chặt chẽ, từ đó giúp Anh đóng vai trò an ninh lớn hơn ở châu Á, đồng thời mang lại cho Nhật Bản đối tác an ninh mới.

Hồi tháng 7 vừa qua, Reuters có đưa tin về kế hoạch kết hợp dự án phát triển máy bay chiến đấu Tempest của Anh với chương trình máy bay F-X thế hệ mới của Nhật. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản hợp tác dự án thiết bị quốc phòng với các nước khác ngoài Mỹ.

Dự kiến trong năm 2023, Nhật Bản, Anh và Ý sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết về dự án máy bay chiến đấu phản lực mới, chẳng hạn như chia sẻ công việc và thiết kế các phiên bản do mỗi nước đối tác triển khai.

Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền ở Nhật cũng đang tìm cách nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí, và điều này có thể tạo điều kiện cho việc xuất khẩu máy bay chiến đấu trong dự án phát triển chung với Anh và Ý.

Thông tin này từng được cựu bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Onodera Itsunori nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11.