Nhật Bản đề nghị ngân sách quốc phòng kỷ lục để đầu tư công nghệ mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm nay (31/8) đã yêu cầu ngân sách "rót" 5,4 nghìn tỷ yên (49 tỷ USD) cho năm tài khóa 2022 nhằm mục đích đẩy nhanh việc nâng cao năng lực trong các lĩnh vực mới và thúc đẩy phát triển công nghệ mới để đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản tại Tokyo.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản tại Tokyo.

Yêu cầu này vượt mức kỷ lục 5,3 nghìn tỷ yên được phân bổ trong ngân sách ban đầu cho năm tài chính 2021 bắt đầu từ tháng 4, tăng năm thứ 10 liên tiếp. Nó không bao gồm các khoản chi liên quan đến việc tổ chức các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, trị giá khoảng 200 tỷ yên hàng năm.

Bộ cho biết họ cũng bỏ ra chi phí nâng cấp 70 máy bay chiến đấu F-15 với việc lắp đặt tên lửa không đối đất của Lockheed Martin và sẽ tiếp tục đàm phán với Hoa Kỳ để giảm tổng chi phí ước tính là 398,0 tỷ yên.

Nó tăng chi cho nghiên cứu và phát triển, tăng 114,1 tỷ yên lên mức kỷ lục 325,7 tỷ yên, cho các công nghệ có khả năng "thay đổi cuộc chơi", chẳng hạn như máy bay không người lái sử dụng trí tuệ nhân tạo, để hỗ trợ các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo, đồng thời tiếp tục nâng cao khả năng của các máy bay mới ở không gian bên ngoài và không gian mạng.

Yêu cầu chi tiêu như vậy sẽ bao gồm các hệ thống quang phổ điện từ để bắn hạ máy bay không người lái và các mối đe dọa trên không bằng tia laser hoặc vi sóng năng lượng cao.

Bộ này đã yêu cầu 130,0 tỷ yên để mua thêm máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến F-35 và 10,2 tỷ yên cho các tàu vận tải hạng trung và nhỏ để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ đảo xa ở phía tây nam của đất nước.

Bộ yêu cầu 37,9 tỷ yên cho các tên lửa dự phòng được phóng từ nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm cả tàu và máy bay.

Bộ đã yêu cầu 5,8 tỷ yên để sửa đổi radar cho các tàu mới được trang bị hệ thống đánh chặn tên lửa Aegis sau khi hủy bỏ kế hoạch giới thiệu hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối đất Aegis do Mỹ sản xuất.

Tuy nhiên, Bộ đã tạm dừng chi phí để đóng các tàu trang bị hệ thống Aegis vì vẫn chưa quyết định về kế hoạch hoạt động chi tiết.

Đọc thêm