Nhật Bản hoan nghênh Mỹ-Hàn nối lại các cuộc tập trận chung

(PLO) - Ngày 30/3, Thủ tướng Nhật Bản đã lên tiếng hoan nghênh kế hoạch nối lại các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc. Cuộc tập trận sẽ bắt đầu từ ngày 1/4 nhằm gây áp lực lên Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.
Hình ảnh cuộc tập trận chung Đại bàng non giữa Mỹ và Hàn Quốc năm 2016. Ảnh: Thefirearmblog/VOV
Hình ảnh cuộc tập trận chung Đại bàng non giữa Mỹ và Hàn Quốc năm 2016. Ảnh: Thefirearmblog/VOV

Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, “Các cuộc diễn tập sẽ có quy mô tương tự như những năm trước và đóng một vai trò quan trọng trong việc gây áp lực với Triều Tiên”. 

Được biết, cuộc diễn tập Đại bàng non (Foal Eagle) dự kiến bắt đầu vào cuối tuần này, trong khi cuộc diễn tập Giải pháp then chốt (Key Resolve) kéo dài trong 2 tuần, bắt đầu từ giữa tháng 4 tới. Khoảng 24 nghìn binh lính Mỹ và 300 nghìn quân nhân Hàn Quốc sẽ tham gia vào các cuộc tập trận.

Việc nối lại các cuộc tập trận diễn ra sau khi Seoul và Washington hồi tháng giêng thông báo hoãn các cuộc tập trận này để tạo điều kiện thuận lợi tổ chức Thế vận hội tại Hàn Quốc vào tháng 2 vừa qua.