Nhật Bản mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo

(PLO) - Nhật Bản đã quyết định mở rộng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo bằng các trạm radar Aegis mặt đất của Mỹ nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng leo thang từ chương trình tên lửa của Triều Tiên.
Hệ thống Aegis Ashore. Ảnh: YouTube/VOV
Hệ thống Aegis Ashore. Ảnh: YouTube/VOV

Theo Reuters, đề xuất xây dựng 2 hệ thống Aegis Ashore mặt đất đã được Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản Shinzo Abe phê duyệt. Hệ thống Aegis Ashore mặt đất đã được triển khai trên các tàu chiến. Và theo kế hoạch triển khai, chi phí xây dựng ước tính lên đến 2 tỷ USD và đi vào hoạt động sớm nhất vào năm 2030.

Ngoài ra, theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng  Itsunori Onodera, trong tháng này, Nhật cũng sẽ mua các tên lửa hành trình tầm trung, có thể phóng từ các máy bay F-15 và F-35 có khả năng bay tới các địa điểm ở Triều Tiên nhằm ngăn chặn bất cứ cuộc tấn công nào. 

Đọc thêm