Nhật, Mỹ, Hàn đồng thời gây áp lực với Triều Tiên

(PLO) - Nhật, Mỹ, Hàn đồng thời gây áp lực cho phía Triều Tiên, ép nước này từ bỏ chương trình hạt nhân. 
Các  Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia cuộc họp báo chung tại Seoul (Hàn Quốc).
Các Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tham gia cuộc họp báo chung tại Seoul (Hàn Quốc).

Theo Reuters, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng leo thang trong năm nay, bắt đầu từ những vụ thử nghiệm hạt nhân thứ 4 của Bình Nhưỡng vào tháng Giêng, tiếp theo là vụ phóng vệ tinh, tiếp nữa là một chuỗi những thử nghiệm tên lửa khác nhau… khiến cho các nước và LHQ phải đưa ra các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt. 

Trong một cuộc gặp mặt với người đồng cấp là Antony Blinken và Lim Sung-nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama cho biết, “Chúng ta cần thiết phải gia tăng áp lực với Triều Tiên, buộc nước này từ bỏ phát triển hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi, đồng thời phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”. 

Tuy nhiên, phía Bình Nhưỡng cũng không ngồi yên mà tiếp tục khẳng định sẽ tăng cường các hoạt động răn đe hạt nhân, nhằm đảm bảo an ninh, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.