Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Văn phòng đại diện tại Hà Nội của Cơ quan Xúc tiến thương mại Nhật Bản vừa công bố một số kết quả nổi bật của Chương trình Khảo sát thực trạng của các doanh nghiệp (DN) Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài năm 2021, trong đó có Việt Nam với 702 DN tham gia khảo sát.
Hơn 55% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam
Hơn 55% doanh nghiệp Nhật muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Theo công bố này, số DN Nhật đang đầu tư, hoạt động tại Việt Nam có lợi nhuận kinh doanh “Cải thiện” đạt 31,4%, tăng so với năm 2020; Tỷ lệ các DN Nhật hoạt động tại Việt Nam dự báo có lãi trong hoạt động kinh doanh năm 2021 là 54,3%, tăng 4,7 điểm so với năm 2020.

Riêng với ngành chế tạo, tỷ lệ các doanh nghiệp dự báo có lãi là 57,5%; ngành phi chế tạo là 51,5%.

Hướng đến năm 2022, 56,2% các DN được khảo sát cho rằng sẽ “Cải thiện” về triển vọng lợi nhuận kinh doanh năm 2022 so với năm 2021; Tỷ lệ các DN có dự định mở rộng kinh doanh tại Việt Nam trong 1-2 năm tới là 55,3%, tăng 8,5 điểm so với năm trước, đứng đầu ASEAN và đứng thứ 4/20 quốc gia trong chương trình khảo sát, chỉ sau Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan.

Tỷ lệ thu mua tại chỗ của các DN Nhật Bản ở Việt Nam năm 2021 tăng nhẹ lên 37,4%, cao 0,4 điểm so với năm 2020. Nhiều DN muốn mở rộng việc thu mua tại chỗ nhưng có nhiều vấn đề như chất lượng, kỹ thuật của bên đối tác thu mua chưa đủ; thu mua linh kiện, nguyên vật liệu trong nước còn khó khăn. XK của các doanh nghiệp này chủ yếu sang Nhật Bản, chiếm 67%. Tỷ lệ sử dụng FTA/EPA là 60% và tăng dần qua từng năm.

Đọc thêm