Nhiều giải pháp giúp đồng bào dân tộc Chứt phát triển kinh tế thoát nghèo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi luôn được Hà Tĩnh quan tâm đặc biệt nhờ đó mà năm qua đồng bào dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, huyện Hương Khê đã biết chuyển đổi sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình.
Được sự hướng dẫn của cấp chính quyền và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhiều hộ dân ở bản Rào Tre biết cải tạo vườn. Ảnh: PV
Được sự hướng dẫn của cấp chính quyền và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhiều hộ dân ở bản Rào Tre biết cải tạo vườn. Ảnh: PV

Huyện Hương Khê là huyện miền núi, nằm phía Tây Nam tỉnh Hà Tĩnh có 4 xã biên giới, gồm: Hoà Hải, Phú Gia, Hương Vĩnh, Hương Lâm, với gần 51km đường biên chủ yếu là vùng đồi núi. Dân số trên 10 vạn người, trong đó có 293 hộ đồng bào, 1.061 nhân khẩu; các hộ dân tộc Lào, Mường đều sinh sống xen ghép với các hộ dân tộc Kinh; riêng đồng bào dân tộc Chứt hiện có 62 hộ, 210 nhân khẩu, nằm trong khu vực địa giới hành chính của xã Hương Liên và xã Hương Vĩnh.

Trong đó, tại bản Rào Tre thuộc địa bàn xã Hương Liên có 44 hộ, 153 nhân khẩu, sinh sống tại hai điểm (bản cũ có 33 hộ, bản mới có 11 hộ); tỷ lệ hộ nghèo 90,3%, cận nghèo 9,7%. Còn tại bản Giàng II thuộc địa bàn xã Hương Vĩnh có 15 hộ, 56 nhân khẩu, tỷ lệ hộ nghèo 86%, cận nghèo 0%.

Đời sống thu nhập chủ yếu dựa vào nghề đi rừng, sản xuất nông nghiệp và dựa vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước; sử dụng ngôn ngữ là tiếng Mã Liềng và tiếng Việt.

Đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre luôn được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền, và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh, huyện đến xã và các cơ quan đơn vị. Ảnh: PV

Đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre luôn được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền, và các tổ chức đoàn thể từ tỉnh, huyện đến xã và các cơ quan đơn vị. Ảnh: PV

Thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh, huyện đến xã và lực lượng Bộ đội Biên phòng, hiện nay đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Hương Khê đa số đã biết tổ chức sinh hoạt theo cộng đồng và làm ăn kinh tế.

Các chính sách an sinh xã hội, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở bản Rào Tre và bản Giàng được xây dựng củng cố và phát huy hiệu quả.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cắm bản hướng dẫn, giúp đỡ bà con dân tộc Chứt canh tác trồng lúa nước. Ảnh: PV

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cắm bản hướng dẫn, giúp đỡ bà con dân tộc Chứt canh tác trồng lúa nước. Ảnh: PV

Đến nay, mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 32,2 triệu đồng/người/năm. 100% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; 100% trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%;

100% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, duy trì tốt 3 lễ hội và các hoạt động về văn hóa hằng năm của đồng bào dân tộc (Chăm cha bới, Tết lấp lỗ tại bản Rào Tre ở xã Hương Liên), (Lễ Cha - leng tại bản Giàng II ở xã Hương Vĩnh), có 1 làng bản truyền thống phục vụ phát triển du lịch.

Ông Hồ Phương ở bản Rào Tre. Ảnh: PV

Ông Hồ Phương ở bản Rào Tre. Ảnh: PV

Ông Hồ Phương ở bản Rào Tre chia sẻ: Những năm trước đây đồng bào dân tộc Chứt chỉ thu nhập trang trại cuộc sống nhờ vào rừng, nay được quan tâm của các cấp chính quyền dân bản chúng tôi được hướng dẫn sản xuất lúa nước, trồng, trỉa hoa màu và chăn nuôi gia súc gia cầm nên đời sống cũng tốt lên”.

Ông Trần Quốc Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết, do đặc thù và tập tục cũng như quá trình phát triển của đồng bào dân tộc Chứt, mặc dù được địa phương quan tâm tâm đặc biệt cho người dân nơi đây nhưng nhìn chung đời sống của bà con dân bản vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức luôn ưu tiên dành nguồn lực từ các chương trình, dự án, chính sách tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn vùng đồng bào sinh sống. Như hỗ trợ cây giống, kỹ thuật sản xuất, triển khai các hoạt động sinh kế hỗ trợ đồng bào ổn định sản xuất, đời sống.

Đồng bào dân tộc Chứt ở xã Hương Liên huyện Hương Khê được hỗ trợ xây chuồng chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: PV

Đồng bào dân tộc Chứt ở xã Hương Liên huyện Hương Khê được hỗ trợ xây chuồng chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: PV

Cũng theo ông Bảo, thông qua nguồn chính sách hỗ trợ, địa phương đã tập trung cải tạo đồng ruộng, đất canh tác tại khu vực ven sông Ngàn Sâu với diện tích 2,65 ha.

Đồng thời, tổ chức làm đất, xây dựng hàng rào, chuồng trại chăn nuôi, hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn kỹ thuật giúp bà con trồng cỏ, trồng ngô để chăn nuôi bò. Hiện nay bà con ở bản Rào Tre đã từng bước biết sản xuất nông nghiệp phát triển kinh tế hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

Đọc thêm