Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế

(PLVN) - Tại buổi Hội thảo Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại TPHCM do Học viện Tư pháp tổ chức vừa diễn ra, các đại biểu đã trình bày, thảo luận nhiều giải pháp hay như cải thiện chất lượng giảng  dạy, cải thiện kĩ năng học viên, phát triển năng lực giảng viên…  
Nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế

Hội thảo diễn ra ngày 24/10/2020 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các giảng viên thỉnh giảng của Học viện đến từ các công ty luật, Khoa Luật – Trường ĐH Kinh tế TPHCM, cùng với ban lãnh đạo và giảng viên Học viện Tư pháp (HVTP), Trung tâm Liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế...

Quang cảnh Hội thảo
Quang cảnh Hội thảo 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Nguyễn Trường Thiệp, Phó Giám đốc HVTP chia sẻ, Lớp đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế khóa III của HVTP được tổ chức tại TP.HCM từ tháng 3/2020 đến nay, là khóa đầu tiên được mở tại Cơ sở tại TPHCM. Mặc dù đã và đang có sự kế thừa, tiếp nối thành quả đạt được của hai khóa tại Hà Nội, song lớp khóa III tại TP.HCM cũng có những đặc điểm riêng. Trong quá trình tuyển sinh, chuẩn bị mở lớp và tổ chức thực hiện Chương trình đào tạo từ đầu khóa đến nay đã đạt được một số kết quả bước đầu, hoạt động giảng dạy - học tập dần đi vào ổn định. Tuy vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động, cần tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và đề xuất các giải pháp đồng bộ hơn, toàn diện hơn về những yếu tố cần và đủ của chương trình đào tạo.

Tại Hội thảo, các diễn giả và khách mời đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, chất lượng giảng viên, chất lượng hướng dẫn thực hành, thực tập, đánh giá kết quả học tập của học viên, chất lượng giáo trình và hồ sơ tình huống, chất lượng cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo, chất lượng thể chế liên quan đến hoạt động đào tạo. 

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo
Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo 

Trong tham luận về Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên trong chương trình đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại TPHCM, TS. Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp đã đưa ra nhiều giải pháp để cải thiện chất lượng giảng dạy của chương trình như sử dụng phiếu đánh giá chất lượng giảng viên, phương pháp tương tác trong đó có sử dụng phiên tòa giả định... 

Ngoài ra, dưới góc độ luật sư hành nghề, các luật sư thỉnh giảng nhiều kinh nghiệm đã đề xuất các phương pháp nâng cao kỹ năng hành nghề của các Học viên trong quá trình học tập như dành nhiều thời gian trong Chương trình để tập trung đào tạo, cải thiện các kỹ năng hành nghề nhiều hơn giảng dạy về pháp luật thực định; cần bổ sung thêm các nội dung về kỹ năng quản lý, điều hành các hãng luật, công ty luật vào chương trình đào tạo hiện nay…  

Hội thảo Nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại TPHCM là diễn đàn để các đại biểu trao đổi, tìm kiếm các giải pháp tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo luật sư phục vụ hội nhập quốc tế tại Học viện Tư pháp.

Đọc thêm