Nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (25/3), sự kiện chính của Giờ Trái đất (Tắt đèn) sẽ chính thức diễn ra trên toàn quốc từ 20h30-21h30.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong khoảng thời gian này, tất cả các khu vui chơi công cộng đều thực hiện tắt đèn như một thông điệp về bảo vệ môi trường. Đồng thời tại các trụ sở cơ quan lớn sẽ tiến hành giảm điện, giảm điều hòa để thực hiện “tiết kiệm điện thành thói quen” (thông điệp của Giờ Trái đất 2023 tại Việt Nam).

Ngoài ra, rất nhiều chương trình hưởng ứng sự kiện chính của Giờ Trái đất cũng được diễn ra trong ngày 25/3 tại các tỉnh, thành phố lớn. Tại Hà Nội, Chương trình hỗ trợ năng lượng của Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) sẽ phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức chương trình Năng lượng sạch - Trái đất Xanh với các hoạt động như chia sẻ thông tin của các chuyên gia trong và ngoài nước về năng lượng, tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, các gian hàng trưng bày các nội dung liên quan đến năng lượng sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả.

Chương trình được tổ chức vào 9h-14h ngày 25/3 tại phố đi bộ hồ Gươm với kỳ vọng tạo một không gian mở để cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ có thể trao đổi, học tập giao lưu về cách thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, sử dụng các nguồn năng lượng sạch tại Việt Nam nhằm góp phần chung tay bảo vệ khí hậu.

Sở Công Thương Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức diễu hành bằng xe lưu động, xe đạp, xe máy điện vào lúc 16h00-17h00 ngày 25/3 với khoảng hơn 120 xe đạp, xe máy điện sẽ diễu hành qua các tuyến đường trung tâm thành phố để tuyên truyền về chiến dịch Giờ Trái đất; Từ 17h00-18h30, Sở Công Thương thành phố sẽ chủ trì mít tinh hưởng hưởng ứng chiến dịch. Sau đó, từ 19h00-20h30 sẽ là sự kiện Countdown Giờ Trái đất 2023 với các hoạt động đếm ngược đến sự kiện và nghi thức tắt đèn.

Cũng trong hôm nay, công nhân viên chức - người lao động và đoàn viên thanh niên Tổng Công ty Điện lực TP HCM sẽ tham gia Giải chạy bộ “Bước chân Xanh” lần 2 - Năm 2023 do Thành Đoàn TP HCM tổ chức. Đồng thời, tổ chức gian hàng, hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất trong Lễ hội Thanh niên năm 2023 nhằm thực hiện hoạt động tắt các thiết bị điện không cần thiết, không sử dụng nhựa dùng một lần; đổi nhựa, pin lấy cây xanh... từ 19- 21h30.