Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

(PLO) - Dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.
Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô
Ngày 4/10, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra buổi gặp mặt 600 đại biểu là nhân chứng lịch sử, chiến sĩ, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Pháp, giải phóng Thủ đô và đại biểu gia đình chính sách tiêu biểu. Buổi gặp mặt nhằm biểu dương tinh thần bất khuất, trung kiên của các chiến sĩ và thanh niên xung phong có đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng Thủ đô. 
Chiều cùng ngày, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Liên hoan múa rồng Hà Nội năm 2014. Sự kiện nhằm góp phần tạo nên một lễ hội văn hóa truyền thống rộn ràng, vui tươi cho đông đảo quần chúng nhân dân Hà Nội và du khách trong và ngoài nước nhân dịp 60 năm Giải phóng Thủ đô. Sau khi trao giải, các đội Rồng sẽ tổ chức diễu hành xung quanh hồ Gươm.
Ngày 6/10, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm “Thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội của Thủ đô 60 năm xây dựng và phát triển”. Triển lãm giới thiệu tới đông đảo công chúng một cách khái quát, sinh động quá trình xây dựng và phát triển, những thành tựu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được trong 60 năm qua.
Ngày 8/10, tại Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư- Hà Nội) sẽ diễn ra triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2014, trưng bày 318 tác phẩm của 318 tác giả, gồm các thể loại: hội họa, đồ họa, điêu khắc và phong phú về chất liệu sơn mài, sơn dầu, lụa, khắc gỗ.

Đọc thêm