Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Tháng Thanh niên tại Thừa Thiên Huế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 25/ 2, tại UBND phường Hương Vân, thị xã Hương Trà; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên và phát động Tết Trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023, với sự tham gia của gần 400 đoàn viên, thanh niên.
Nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Tháng Thanh niên tại Thừa Thiên Huế

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tiên phong trong chuyển đổi số”, trong Tháng Thanh niên năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn, các hoạt động phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Cố Đô.

Bí Thư tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên

Bí Thư tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phát biểu tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên

Phát biểu tại Lễ khởi động, anh Nguyễn Thanh Hoài (UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn), trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề ra mục tiêu, 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có các hoạt động chuyển đổi số, xây dựng xã hội số và có ít nhất 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Dù mưa lớn nhưng Lễ khởi động Tháng niên vẫn diễn ra với sự tham gia hơn 400 đoàn viên, thanh niên

Dù mưa lớn nhưng Lễ khởi động Tháng niên vẫn diễn ra với sự tham gia hơn 400 đoàn viên, thanh niên

Tại chương trình, nhiều hoạt động an sinh xã hội đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện như: Làm công trình thanh niên: “Sân chơi cho em”, hỗ trợ cây xanh cho công trình “Hàng cây thanh niên”, hỗ trợ nguồn vốn vay 50 triệu đồng cho thanh niên khởi nghiệp, trao học bổng cho học sinh…

Hoạt động trồng cây xanh

Hoạt động trồng cây xanh

Bên cạnh đó, nhiều chương trình hưởng ứng Chuyển đổi số cũng sẽ được cụ thể hóa và thực hiện trong Tháng Thanh niên năm nay, như thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân thực hiện thanh toán hóa đơn tiền nước và tiền dịch vụ vệ sinh môi trường qua Hue-S. Đặc biệt là tích cực trong “số hóa địa chỉ đỏ” là các địa danh lịch sử, di tích. Qua đó, giáo dục tinh thần yêu nước đối với đoàn viên thanh niên trên toàn tỉnh.

Hỗ trợ gần 2.000 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 132 trường THCS trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Hỗ trợ gần 2.000 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 132 trường THCS trên địa bàn tỉnh, tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Đọc thêm