Nhiều lĩnh vực đầu tư tại Bình Phước được Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Kết nối hạ tầng giao thông, điện, giới thiệu các ngành nghề, lĩnh vực thu hút đầu tư, nhất là các dự án chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững và chuỗi giá trị của tỉnh là các vấn đề chính được đại diện EuroCham tại Việt Nam quan tâm.

Sáng 28/11, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - đã tiếp và làm việc với ông Gabor Fluit - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham Việt Nam), Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus châu Á và Tập đoàn Hùng Nhơn.

Tại buổi làm việc, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước - bày tỏ sự cảm ơn đến Tập đoàn De Heus Châu Á đối với tỉnh, đồng thời hy vọng với sự kết nối của EuroCham tại Việt Nam và Tập đoàn De Heus châu Á sẽ thu hút được nhiều doanh nghiệp châu Âu đến tìm hiểu, đầu tư tại tỉnh trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết thêm, nhằm đón tiếp các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước để đẩy mạnh sự phát triển toàn diện của Bình Phước, thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực trong việc xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn. Ngoài nâng cấp và đồng bộ các hệ thống hạ tầng giao thông, tăng sự kết nối giao thông liên vùng, hạ tầng công nghiệp, hạ tầng xã hội thì Bình Phước cũng chú trọng đến các chính sách thu hút đầu tư linh hoạt.

Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và lãnh đạo sở, ban, ngành tiếp và làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước)

Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước và lãnh đạo sở, ban, ngành tiếp và làm việc với Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước)

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Gabor Fluit - Chủ tịch EuroCham tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn De Heus châu Á quan tâm đối với phát triển lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, lưu ý các vấn đề liên quan đến nâng cao chất lượng hoạt động chăn nuôi, bảo vệ môi trường, xây dựng các chuỗi giá trị liên kết...

Các vấn đề về cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước tiếp tục được các bên thảo luận. Trong đó, kết nối hạ tầng giao thông, điện, giới thiệu các ngành nghề, lĩnh vực thu hút đầu tư, nhất là các dự án chăn nuôi theo hướng an toàn, bền vững và chuỗi giá trị của tỉnh là những vấn đề được quan tâm sâu.

Được biết, riêng lĩnh vực chăn nuôi, Bình Phước đang có lợi thế khi được Chính phủ phê duyệt đến năm 2030 là 1 trong 4 tỉnh trở thành trung tâm chăn nuôi an toàn dịch bệnh của cả nước.

Đọc thêm