Nhiều nhóm giải pháp cho phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khí là một dạng năng lượng rất quan trọng trong sinh hoạt hàng ngày và phát triển kinh tế đất nước. Do đó, việc phát triển ngành công nghiệp này như thế nào cần có định hướng rõ ràng, cụ thể, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Tàu AMANI cập cảng Thị Vải, nhập khí thiên nhiên hóa lỏng LNG lần thứ 5 cho PV GAS. (Ảnh: PV GAS).
Tàu AMANI cập cảng Thị Vải, nhập khí thiên nhiên hóa lỏng LNG lần thứ 5 cho PV GAS. (Ảnh: PV GAS).

Mới đây, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - doanh nghiệp dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo về định hướng “Xây dựng Chiến lược phát triển Tổng Công ty và kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thị trường khí”. Nội dung trao đổi tại sự kiện này phần nào nói lên được định hướng phát triển của ngành công nghiệp khí Việt Nam trong thời gian tới đây.

Theo ông Phạm Văn Phong, Tổng Giám đốc PV GAS, trong bối cảnh nguồn khí nội địa đang suy giảm cùng các tác động trong ngắn hạn của các nguồn năng lượng tái tạo, trong khi công tác phát triển các dự án điện khí LNG lại đòi hỏi nhiều thời gian, việc bảo đảm duy trì, phát triển thị trường tiêu thụ khí của PV GAS cần được quan tâm và hoạch định chiến lược cụ thể.

Nhằm mục tiêu phát triển PV GAS đồng bộ, bền vững, có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, việc cập nhật, hoàn thiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí theo tình hình mới là hết sức cần thiết. “Đây là nhiệm vụ quan trọng của tất cả các cấp lãnh đạo trong Tổng Công ty”, lãnh đạo PV GAS nhấn mạnh.

Theo báo cáo của lãnh đạo PV GAS, thời gian tới, PV GAS sẽ được định hướng phát triển trên cơ sở của một số trụ cột chính. Cụ thể, PV GAS sẽ tiếp tục là đơn vị thu gom, tàng trữ, phân phối và kinh doanh khí nội địa; phát triển hệ thống hạ tầng công nghiệp LNG theo mô hình Kho cảng trung tâm (Hub); chế biến và sản xuất các sản phẩm mới Ethane, nguyên liệu cho hóa dầu từ khí, condensate, hydro xanh, ammonia xanh. Ngoài ra, PV GAS sẽ đẩy mạnh kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm khí, đa dạng hóa thị trường trong và ngoài nước, kinh doanh hạ tầng, phát triển dịch vụ logistics…

Song song với việc định hướng Chiến lược phát triển PV GAS đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đơn vị này cũng xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển thị trường khí đến năm 2035 với những mục tiêu cụ thể.

Để thực hiện thành công chiến lược trên, PV GAS đã đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Theo đó, sẽ có 6 nhóm giải pháp. Đó là giải pháp về tổ chức quản lý doanh nghiệp; Giải pháp về nguồn cung khí; Giải pháp về thị trường; Giải pháp về hạ tầng, công nghệ và dịch vụ; Giải pháp về cơ chế, chính sách; Giải pháp về tài chính.

Ngoài các giải pháp trên, PV GAS sẽ nỗ lực sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý kinh doanh các sản phẩm khí để đáp ứng yêu cầu thay đổi của thực tiễn môi trường kinh doanh và thích ứng với biến động của thị trường trước các xu thế mới, đồng thời gỡ bỏ các “quy định cứng” và tạo “cơ chế mở” trong hoạt động kinh doanh các sản phẩm khí.

PV GAS xây dựng Chiến lược phát triển Tổng Công ty theo định hướng: Lấy công tác đầu tư hạ tầng làm nền tảng, hoạt động phát triển kinh doanh làm động lực và sự chuyển dịch phát triển năng lượng xanh là mục tiêu, đồng thời triển khai triệt để và hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thị trường khí đến năm 2035 như đã được phê duyệt.

Đọc thêm